Wednesday, April 24, 2024

Không Quân Mỹ thử hỏa tiễn tầm xa ở Thái Bình Dương

LOMPOC, California (NV) – Sáng Thứ Tư, lần thứ hai trong tuần, Không Quân Mỹ bắn thử hỏa tiễn tầm xa, trên 4,000 dặm, từ căn cứ không quân Vandenberg ở Lompoc, California, đến gần Marshall Islands, trong biển Thái Bình Dương, theo Fox News.

Vụ bắn thử này xảy ra vài ngày sau khi Bắc Hàn thử hỏa tiễn và thất bại sau khi gây căng thẳng trong khu vực.

Hỏa tiễn này tên Minuteman III, được bắn đi sau 6 giờ sáng, giờ California.

Giới chức quân sự cho hay họ dự định bắn thử từ nhiều năm rồi và không dính líu gì đến sự hăm dọa của Bắc Hàn, vẫn theo Fox News.

Sáng nay, bà Linda Frost, phát ngôn viên của Không Quân Mỹ, nói với đài Fox: “Vụ bắn thử này được dự định khoảng 3 đến 5 năm trước và mất đến cả năm để chuẩn bị. Bộ chỉ huy thường lên lịch trình bốn vụ bắn thử hỏa tiễn mỗi năm.”

Vụ thử lần đầu, hồi tuần trước, đúng ra phải được thực hiện từ Tháng Mười Một năm ngoái, nhưng bị hoãn vì cháy rừng ở California, theo Fox News.

Không Quân Hoa Kỳ có 400 hỏa tiễn xuyên lục địa Minuteman III trong tình trạng sẵn sàng trong hầm hỏa tiễn tại ba căn cứ ở Montana, North Dakota, và Wyoming. (ĐG)

Giám đốc FBI nói, điều tra bà Clinton có thể ảnh hưởng kết quả bầu cử

MỚI CẬP NHẬT