Friday, March 29, 2024

Mỹ hoãn đánh thuế nhập cảng với Liên Âu, Canada, và Mexico

WASHINGTON, DC (AP) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai loan báo sẽ hoãn đánh thuế đối với thép và nhôm nhập cảng từ các quốc gia Liên Âu, Canada, và Mexico trong 30 ngày, tránh được một cuộc chiến thương mại có thể xảy ra với Châu Âu trong khi Hoa Kỳ chuẩn bị thương thuyết căng thẳng về thương mại với Trung Quốc.

Ngoài ra, chính quyền Donald Trump nói họ vừa đạt một thỏa thuận với Nam Hàn, liên quan đến thép nhập cảng, sau những cuộc thương thuyết để điều chỉnh thỏa thuận thương mại, một kết quả mà do Washington và Seoul có đưa ra trước đây.

Tòa Bạch Ốc cũng cho biết đạt được một số thỏa thuận, trên nguyên tắc, với Argentina, Úc, và Brazil, liên quan đến thép và nhôm nhập cảng, và sẽ được hoàn tất trong những ngày tới.

Khi thông báo liên quan đến thương mại, Tòa Bạch Ốc nói “trong tất cả những thương thuyết này, chính quyền đang tập trung vào hạn ngạch để giới hạn nhập cảng, tránh tình trạng hàng hóa đi qua quốc gia khác rồi nhập cảng vào Mỹ, và bảo vệ an ninh quốc gia.”

Trong khi đó, với hạn chót là ngày 1 Tháng Năm do chính mình đưa ra, Tổng Thống Donald Trump phải quyết định có miễn thuế nhập cảng thép và nhôm vĩnh viễn đối với Liên Âu, Mexico, Canada, Úc, Argentina, và Brazil hay không.

Hồi Tháng Ba, Tòa Bạch Ốc tạm thời hoãn áp dụng thuế nhập cảng này cho đến ngày 1 Tháng Năm để quyết định có tiếp tục hoãn nữa hay không.

Liên Âu nói rằng, nếu không được miễn thuế, họ sẽ trả đũa bằng cách đánh thuế nhập cảng đối với hàng hóa của Mỹ. (Đ.D.)

Du khách Trung Quốc vặt lông đuôi công trong sở thú

MỚI CẬP NHẬT