Friday, April 19, 2024

Bộ Nội An lo ngại điện thoại ở Washington, DC bị theo dõi

WASHINGTON, DC (NV) – Trong lúc có cuộc tranh luận về nghe lén và thành phần bên ngoài đột nhập vào hệ thống điện toán ở Mỹ, sự hoạt động bất thường của máy điện thoại di động thấy được ở thủ đô nước Mỹ đang khiến Bộ Nội An lưu ý, tạo lo ngại rằng các giới chức chính phủ đang bị ngoại quốc theo dõi.

Bản tin CBS News cho hay vấn đề này được tờ Washington Free Beacon đưa ra trước nhất, và một giới chức từ công ty an ninh viễn thông ESD America xác nhận sự gia tăng đột ngột về những hoạt động đáng nghi ngờ này.

Công ty ESD America, được Bộ Nội An thuê cho một chương trình thử nghiệm khởi sự hồi Tháng Giêng năm nay, mang tên “ESD Overwatch” bắt đầu nhìn thấy các hoạt động khả nghi quanh khu vực có đặt các trụ tiếp nhận và truyền dẫn sóng điện thoại ở một số nơi trong thủ đô, kể cả gần Tòa Bạch Ốc.

Theo các chuyên gia, những hoạt động mà họ thấy được thường là vì có kẻ đang theo dõi một số cá nhân hoặc điện thoại hay máy móc điện tử di động của họ, theo CBS News.

Bộ Nội An xác nhận có chương trình thử nghiệm này nhưng không bình luận gì về các hoạt động khả nghi.

ESD America nói rằng sự gia tăng các hoạt động khả nghi lúc đầu thấy ở Washington, DC, nhưng sau cũng thấy ở các nơi khác trong nước.

Dựa theo các kỹ thuật sử dụng, nguồn tin này nói rằng nhiều phần đây là do hoạt động của một quốc gia khác, cũng theo CBS News.

Nguồn tin này được đưa ra cùng tuần lễ hai nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ, Thượng Nghị Sĩ Ron Wyden (Oregon) và Dân Biểu Ted Lieu (California) gửi thư cho Bộ Trưởng Nội An bày tỏ sự lo ngại về chuyện hệ thống điện thoại di động ở Mỹ dễ dàng bị đột nhập. (V.Giang)

Chánh án trưởng California phản đối sở di trú tì bắt di dân ở tòa án

MỚI CẬP NHẬT