Thursday, March 28, 2024

Học sinh Florida, Maryland tuần hành phản đối bạo động súng đạn

PARKLAND, Florida (NV) – Khoảng 1,000 học sinh ở trường trung học West Boca Raton High School, hôm Thứ Tư bất chấp lời kêu gọi của ban giám đốc nhà trường và kéo ra đường tuần hành đến trường Marjory Stoneman Douglas High School, cách đó khoảng 10 cây số, để bày tỏ sự chia buồn với các học sinh nơi đây cũng như hậu thuẫn cho cuộc vận động nhằm đòi quốc hội tiểu bang ở thủ phủ Tallahassee phải thay đổi luật súng.

Bản tin của tờ báo địa phương Miami Herald cho hay sau đó các học sinh từ hơn một chục trường trung học ở khu vực hai quận Miami-Dade và Broward cũng bỏ lớp kéo ra đường tham dự tuần hành.

Các thày cô và giới chức trường học tại quận Seminole County cũng cho hay sẽ không trừng phạt các học sinh bỏ lớp để đi biểu tình.

Đến trưa ngày Thứ Tư, các cơ quan cảnh sát khắp quận Broward County bắt đầu loan báo việc phải đóng cửa một số con đường do có cuộc biểu tình tuần hành ôn hòa của nhiều ngàn học sinh từ các trường trung học thuộc quận này như Coral Springs High School, Coconut Creek High School, Hollywood Hills High School, Monarch High School, Taravella High School và Coral Springs Charter School, theo tờ Miami Herald.

Trong khi đó, cũng có hàng ngàn học sinh trung học tại tiểu bang Maryland kéo đến trụ sở Quốc Hội Mỹ ở Washington D.C. hôm Thứ Tư để kêu gọi có luật súng chặt chẽ hơn sau vụ nổ súng khiến có 17 người chết tại trường trung học tại Florida tuần qua.

Khoảng 100 học sinh trường trung học Marjory Stoneman Douglas sau chuyến hành trình bằng xe buýt dài 400 dặm (khoảng 640 cây số), đã đến được thủ phủ Tallahassee của tiểu bang Florida vào khuya ngày Thứ Ba.

Nơi đây, họ được khoảng 500 học sinh và phụ huynh của trường trung học Leon High School đón tiếp nồng nhiệt và dẫn vào trú ngụ qua đêm trong trường, để chuẩn bị cho cuộc gặp giới lập pháp tiểu bang vào sáng ngày hôm sau. Trường Leon chỉ cách tòa nhà quốc hội Florida chừng vài khu phố.

Sang ngày Thứ Tư, các học sinh này chia làm mấy nhóm để gặp và nói chuyện với các dân biểu và nghị sĩ tiểu bang, đưa ra các thỉnh nguyện thay đổi luật súng, như nâng hạn tuổi hợp pháp để có thể mua một số loại súng như khẩu AR-15 từ 18 lên 21 tuổi.

Trong cuộc họp báo chung sau đó, các giới chức lập pháp tuy bày tỏ sự thông cảm với các học sinh, chỉ nói rằng họ sẽ tìm hiểu vấn đề và có biện pháp sau.

Một ngày trước đó, vào hôm Thứ Ba, Hạ Viện tiểu bang Florida có quyết định không đưa vào nghị trình thảo luận vấn đề thay đổi luật súng. Thay vào đó, chú trọng vào luật liên quan tới cấm dâm thư (pornography) trong tiểu bang.  (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, 21 tháng 2 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT