Friday, March 29, 2024

Học sinh ở New Mexico nộp đơn kiện vì ‘bị các bạn trong đội banh hiếp dâm’

HOBBS, New Mexico (AP) – Theo một đơn kiện mới nộp tại tòa án liên bang hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Chín, thì các cầu thủ một đội banh trung học ở tiểu bang New Mexico đã có hành vi hiếp dâm một cầu thủ trẻ, ghi hình cuộc tấn công tình dục nhắm vào một cầu thủ khác, và buộc một số cầu thủ phải có hành vi thô tục trong tiến trình”thử thách” để được chấp nhận là thành viên của đội banh.

Bản tin của tờ báo địa phương Hobbs News-Sun nói rằng đơn kiện này được phụ huynh một cầu thủ nộp tại tòa liên bang ở thành phố Albuquerque.

Đơn kiện cáo buộc rằng con trai của bà bị các cầu thủ trong đội túc cầu trường trung học Hobbs High School hiếp vào năm 2016, ngay sau khi một cầu thủ khác bị tấn công tình dục trên chiếc xe buýt.

Cũng theo đơn kiện có một đoạn video ghi lại hình ảnh các thành viên đội túc cầu tấn công tình dục một thiếu niên hai năm trước đây và sau đó một huấn luyện viên ra lệnh cho họ phải xóa đoạn video được ghi lại trên điện thoại này.

Đơn kiện nói các cuộc tấn công tình dục thường xuyên xảy ra trước mặt các huấn luyện viên nhưng họ không làm gì để ngăn cản.

Theo đơn kiện, thiếu niên 13 tuổi, nạn nhân của vụ hiếp dâm, trở nên ít nói, không muốn giao tiếp với ai, dễ giận dữ và không còn muốn chơi đá banh.

Do lo lắng, bà mẹ em này mới xem điện thoại của con và khám phá thấy đoạn video ghi lại hình ảnh cuộc tấn công trên xe buýt hôm 17 Tháng Chín năm 2016.

Bà mẹ cho hay khi thông báo với nhà trường, hiệu trưởng cùng giới chức điều hành Hobbs High School không có hành động gì.

Cảnh sát thành phố Hobbs nói họ đang điều tra việc này. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT