Thursday, March 28, 2024

Không học lớp giao tiếp với cảnh sát, học sinh Texas không được tốt nghiệp

AUSTIN, Texas (NV) – Bắt đầu từ niên khóa này, các học sinh Texas từ lớp 9 đến lớp 12 buộc phải học lớp giao tiếp với cảnh sát, kèm theo 16 giờ xem hình ảnh video, nhằm dạy cho các em biết cách để hành xử khi bị cảnh sát chặn xe.

Theo CNN, với đạo luật vừa được thông qua ở tiểu bang này, các học sinh buộc phải học nếu muốn tốt nghiệp trung học tại Texas, ngoài các lớp bắt buộc khác gồm Anh Văn, lịch sử và toán.

Đạo luật này có tên “Giáo Dục An Ninh Cộng Đồng” nhằm giảm thiểu sự căng thẳng giữa cảnh sát và thành phần thiếu niên học sinh, sau khi xảy ra hàng loạt các vụ cảnh sát nổ súng bắn chết người không võ trang vài năm trở lại đây.

“Chúng tôi thấy không thể nào đứng yên, không làm gì, trong lúc các thảm kịch này xảy ra, làm xói mòn sự tin tưởng của dân chúng và tạo ra sự nghi ngại đối với nhân viên công lực,” theo lời tác giả đạo luật, Nghị Sĩ Royce West.

Ông West nói rằng mục đích của đạo luật này là nhằm xác định cách hành xử cũng như những gì trông đợi từ cả phía nhân viên công lực lẫn phía công dân khi có việc phải giao tiếp với nhau trên đường phố. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT