Thursday, April 18, 2024

Học sinh thấy dấu hiệu “căn số” giống khẩu súng, gọi cảnh sát

OBERLIN, Louisiana (NV) – Một đám học sinh trường trung học Oberlin tại thành phố Oberlin, tiểu bang Louisiana bàn luận về một bài toán đã dùng tới dấu hiệu “căn số” khiến có người kêu cảnh sát và nhà của một học sinh bị khám xét; Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng khu Allen Parish cho biết.

Bản tin của nhật báo Miami Herald kể rằng trưa ngày 20 Tháng Hai, nghe báo cáo có đe dọa khủng bố ở trường các thám tử được đưa tới đến điều tra. Tới nơi, họ được hay rằng có học sinh vừa giải bài toán trong đó dùng tới biểu hiệu của căn số bậc hai (square root symbol), trông giống hình khẩu súng.

Các học sinh trong nhóm bàn về hình dáng biểu hiệu này, có cậu học sinh nói một câu có  thể được suy diễn là mang tính cách đe dọa.

Cảnh sát đến xét nhà học sinh này, nhưng không tìm thấy súng hay bất cứ chứng cớ nào cho thấy cậu này có súng. Giới hữu trách cũng cho hay không có dấu hiệu nào cho thấy học sinh này có ý làm hại ai.

Vụ này xảy ra sau khi có cuộc nổ súng trong trường trung học Marjory Stoneman Douglas High School ở Parkland, Florida khiến 17 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

Cuộc tấn công này tạo ra hàng loạt các báo cáo về các trường học bị đe dọa trên khắp nước Mỹ.

Chỉ riêng tại khu vực Miami, Florida, số báo cáo đe dọa ở trường học tăng vọt từ 1 vụ một tuần lên tới 50 vụ một ngày, cũng theo tờ Miami Herald. (V.Giang)

Thêm một số công ty bắt đầu ‘xa lánh’ NRA

MỚI CẬP NHẬT