Thursday, March 28, 2024

Hội nghị G-7: TT Trump đòi cho Nga tham dự

LA MALBAIE, Quebec (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, ngày 8 Tháng Sáu, lên đường sang Canada để dự cuộc họp thượng đỉnh G-7 của các cường quốc kỹ nghệ, nhưng lại tạo thêm sự căng thẳng khi đòi phải có sự tham dự của Nga.

Ông Trump đưa ra đòi hỏi này tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu, sau khi đã làm tăng căng thẳng với các đồng minh lâu năm về các phát biểu liên quan đến mậu dịch.

“Tại sao chúng ta có cuộc họp này mà lại không có sự tham dự của Nga?” ông Trump hỏi. “Họ phải cho Nga trở lại họp vì chúng ta phải có Nga ở bàn thương thảo,” ông Trump nói thêm.

Tổng Thống Trump cũng mạnh mẽ phản bác các chỉ trích từ phía đồng minh liên quan đến chính sách mậu dịch của ông.

Ông Trump đến họp trễ hơn chương trình ấn định và dự trù sẽ rời cuộc họp G-7 sớm.

Nga không được mời tham dự các cuộc họp của nhóm G-7 từ năm 2014. G7 trừng phạt Nga vì Tổng Thống Nga Vladimir Putin ra lệnh chiếm đóng và sáp nhập Bán Đảo Crimea của Ukraine vào lãnh thổ Nga, đồng thời cũng vì có hành động hỗ trợ võ khí và nhân sự cho thành phần ly khai thân Nga ở Đông Ukraine.

Ở Mỹ, Điều Tra Viên Đặc Biệt Robert Mueller hiện đang điều tra cáo buộc cho rằng ban vận động tranh cử của ông Trump đã thông đồng với Nga nhằm ảnh hưởng tới cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ.

Ông Trump tới Quebec hôm Thứ Sáu và sẽ rời nơi này sáng Thứ Bảy, trước khi cuộc họp bế mạc.

Từ Canada, Tổng Thống Trump sẽ lên đường đi Singapore để họp thượng đỉnh với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un.

Tòa Bạch Ốc loan báo lịch trình làm việc của ông Trump sau khi Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ Tướng Canada Justin Trudeau cho hay họ sẽ có thái độ cứng rắn đáp trả việc Mỹ tăng thuế quan nhắm vào hàng hóa nhập cảng từ hai quốc gia này.

Trong cuộc họp báo chung hôm Thứ Năm, ông Macron nói: “Một cuộc chiến mậu dịch sẽ không tha bất cứ ai. Đầu tiên là cuộc chiến này sẽ gây thiệt hại cho người công nhân ở Mỹ.”

Về phần mình, Thủ Tướng Trudeau nói rằng hành động của ông Trump gây nguy hại cho cả công nhân Mỹ lẫn Canada. Ông Trudeau nói thêm là ông hy vọng Tổng Thống Trump sẽ nhận ra đây là điều phản tác dụng.

Đây là lần thứ nhì ông Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh G-7. Các quốc gia thành viên gồm Canada, Pháp, Ý, Nhật, Đức, Mỹ và Anh. Đại diện cho khối Liên Âu cũng tham dự hội nghị.

Tổng Thống Trump dự trù sẽ có một loạt các cuộc họp nhóm và họp riêng rẽ với từng nhà lãnh đạo, trong đó có hai ông Trudeau và Macron.

Ông Trump đến Quebec trễ 45 phút hơn dự liệu và Tòa Bạch Ốc nói rằng cuộc họp với ông Macron hiện phải đình hoãn và sẽ tìm cách dàn xếp lại. Văn phòng ông Macron cho hay hai bên sẽ gặp nhau vào trưa Thứ Sáu. (V.Giang)

Một ông từng trúng số $19 triệu, 20 năm sau hết tiền, đi cướp ngân hàng

MỚI CẬP NHẬT