Friday, March 29, 2024

Hội quán Mar-A-Lago của TT Trump được mướn 70 công nhân ngoại quốc

PALM BEACH, Florida (AP) – Hội quán sang trọng Mar-a-Lago của Tổng Thống Donald Trump vừa được sự chấp thuận của chính quyền liên bang Mỹ để tạm thời thuê 70 công nhân ngoại quốc cho các công việc như dọn dẹp phòng ốc, chạy bàn và đầu bếp để có đủ người làm việc trong thời gian bận rộn ngày lễ sắp tới.

Các giới chức điều hành nơi đây nói rằng họ phải nhận công nhân ngoại quốc vì kiếm không ra người Mỹ có đủ khả năng chuyên môn làm việc, muốn làm các công việc này, hay sẵn sàng làm việc lúc này.

Tổng Thống Trump trước đây từng phải biện minh cho vấn đề nhận công nhân ngoại quốc này. Trong cuộc tranh luận trên đài truyền hình trong thời gian tranh cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa, ông Trump nói không có đủ người Mỹ muốn nộp đơn xin các công việc cung cấp dịch vụ lương thấp này và nếu các quản lý của ông không được thuê người ngoại quốc “thì chắc phải đóng cửa thôi.”

Theo sự chấp thuận của Bộ Lao Động Mỹ, Mar-a-Lago có thể nhận vào 35 người chạy bàn ngoại quốc, 20 đầu bếp và 15 người dọn dẹp phòng ốc để phục vụ 500 khách hội viên, khởi sự từ tháng này cho tới ngày 31 Tháng Năm.

Những người chạy bàn hưởng lương $11.88 một giờ, không có tiền tip, nấu bếp có lương $13.34 một giờ và dọn dẹp phòng ốc là $10.33 một giờ.

Hội quán Mar-a-Lago xin thuê 88 nhân viên ngoại quốc năm 2014 và năm ngoái chỉ xin nhận 64 người. (V.Giang)

Đệ nhất phu nhân Melania Trump không đến Việt Nam

MỚI CẬP NHẬT