Thursday, April 25, 2024

Cấm súng trong cuộc họp có PTT Pence, Hội Súng NRA bị chế diễu

WASHINGTON, D.C. (NV) — Cuộc họp của thành phần lãnh đạo Hội Súng Toàn Quốc (NRA) tại thành phố Dallas tuần này sẽ có sự tham dự của Phó Tổng Thống Mike Pence, nhưng không ai được mang súng đến nơi này.

Lệnh cấm mang súng đến nơi họp của một tổ chức luôn luôn đòi hỏi phải có quyền mang súng đang bị thành phần đòi kiểm soát súng chế diễu, nói rằng làm thế nào mà NRA có thể ủng hộ việc tự do công khai mang súng ra đường, trong khi cùng lúc lại cấm súng vì lý do an toàn tại cuộc họp của chính họ, theo bản tin của tờ USA Today.

Nhóm này gọi cuộc họp là “một trong những cuộc họp có ý nghĩa nhất về mặt chính trị” của NRA, với sự tham dự của thành phần lãnh đạo các nhóm đòi bảo vệ Đệ Nhị Tu Chánh Án (quyền giữ súng), giới truyền thông, và cả giới trình diễn âm nhạc.

NRA cho hay vì có sự hiện diện của Phó Tổng Thống Mike Pence, Sở Mật Vụ sẽ đảm trách phần bảo vệ an ninh. Điều này có nghĩa là hoàn toàn cấm súng, dao, “hay bất cứ loại võ khí gì”. Ngay cả các gậy dùng để chụp hình selfie và dụng cụ chiếu tia laser cũng bị cấm, theo USA Today.

Ông Fred Guttenberg, người có con gái tên Jaime thiệt mạng trong vụ nổ súng ở trường trung học Parkand, Florida, gửi tweet ra nói rằng: “Theo NRA, mọi người đều có quyền mang súng khi ra nơi công cộng, nhưng khi họ họp với nhau thì súng ống lại là vấn đề đáng lo ngại? Tôi nghĩ NRA vẫn nói mọi người cần phải mang theo súng để tăng cường an ninh. Tôi có hiểu lầm điều gì không?”

Một học sinh khác ở trường Parkland, anh Matt Deitsch, đặt câu hỏi: “Tại sao để bảo vệ an toàn cho Phó Tổng Thống lại cấm súng nhưng khi liên hệ đến trẻ nhỏ thì họ muốn có súng ở khắp nơi?… Có vẻ là NRA chỉ muốn bảo vệ những người giúp họ bán súng chứ không bảo vệ trẻ nhỏ,” cũng theo USA Today. (V.Giang)

Ông Trump dọa đóng cửa chính phủ Mỹ vào tháng Chín

MỚI CẬP NHẬT