Thursday, April 18, 2024

Lễ Lao Động California: 1,000 người say rượu lái xe bị bắt, 22 người chết vì tai nạn

SACRAMENTO, California (NV) — Trong thời gian cuối tuần lễ Lao Động vừa qua có 1,086 người bị bắt ở California về tội say rượu lái xe và 22 người thiệt mạng trong các vụ đụng xe, theo báo cáo của Cảnh sát Tuần lưu Xa lộ (CHP) vào sáng ngày Thứ Hai.

Theo tờ báo San Francisco Chronicle, chỉ riêng ở vùng Bay Area tại  Bắc California, đã có 175 người bị bắt và hai người khác thiệt mạng trong tai nạn xe cộ.

Từ trước ngày lễ, cơ quan CHP đã cảnh cáo trên các trang mạng xã hội rằng sẽ tăng cường xuất hiện trên các trục giao thông khắp tiểu bang để duy trì luật.

Trong các bản thông cáo phổ biến tới công chúng, CHP cũng kêu gọi hãy chuẩn bị các giải pháp trước khi đi nhậu nhẹt vui chơi để tránh trường hợp phải lái xe khi say rượu.

“Cơ quan CHP luôn khuyến cáo người dân phải đề phòng sẵn trước khi uống rượu hoặc dùng bất cứ chất gì có thể ảnh hưởng đến việc lái xe,” theo nữ phát ngôn viên CHP, bà Janelle Dunham.

Các con số đưa ra cũng phù hợp với các dữ kiện thống kê thu thập vào cùng thời gian trong hai năm qua. Trong năm 2016 và 2017, có 1,083 và 1,071 người bị bắt trong thời gian Lễ Lao Động vì say rượu lái xe.

Lễ Lao Động là một trong các thời điểm bận rộn nhất trong năm của CHP, bên cạnh Ngày Đầu Năm, Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, Lễ Độc Lập, Lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT