Friday, March 29, 2024

Macy’s cắt giảm hơn 10,000 việc làm, đóng 68 tiệm

CINCINNATI, Ohio (NV) – Sau khi không đạt doanh thu cao trong những ngày lễ vừa qua, Macy’s cho biết hôm Thứ Tư là sẽ đóng cửa hoặc bỏ hẳn 68 tiệm và sa thải hơn10,000 nhân công, theo CNN.

Trong quý 4 vừa qua, doanh số của Macy’s giảm 2.1%, làm cho chứng khoán của công ty rớt điểm gần 10% trong ngày giao dịch hôm Thứ Tư.

Macy’s cho biết, công ty sẽ sa thải khoảng 3,900 nhân công tại các tiệm bị đóng, và thêm 6,200 nhân công nữa khi công ty sắp xếp lại, theo thông cáo báo chí đưa ra.

Có một số tiệm đã bị đóng vĩnh viễn, nhưng sẽ có 63 tiệm bị đóng từ nay đến giữa năm, và Macy’s sẽ chỉ còn 660 tiệm mở cửa khắp Hoa Kỳ.

Số tiệm bị đóng lần này nằm trong số 100 tiệm mà Macy’s hồi Tháng Tám năm ngoái thông báo sẽ đóng.

Chi phí tiết kiệm được qua các vụ đóng cửa tiệm này sẽ được tái đầu tư vào doanh nghiệp bán hàng qua mạng của công ty, cũng như công việc tiếp thị, Macy’s cho biết như vậy.

Ông Mark Cohen, một giáo sư tại trường kinh doanh đại học Columbia University, nói rằng đây không phải là lần cuối cùng Macy’s có thông báo như vậy.

“Tất nhiên, đây là một ngày khó khăn cho nhiều người, nhưng tôi có thể nói rằng, đây là điều không thể tránh được,” ông Cohen nói. “Và chắc chắn sẽ còn nhiều vụ đóng cửa nữa.”

Ông nói rằng, Macy’s – và các công ty đối thủ chuyên về bán lẻ – lâu nay “không chịu hiểu rằng thực tế kinh doanh hiện nay đã khác,” và ông nói thêm, cắt giảm việc làm và đóng cửa tiệm sẽ vẫn tiếp tục là khuynh hướng của năm 2017.

Hôm Thứ Tư, báo cáo tài chánh của Kohls, một đối thủ của Macy’s, cũng cho thấy vô cùng ảm đạm, thấp hơn dự đoán khá nhiều.

Chứng khoán của công ty này rớt 7% trong ngày giao dịch. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT