Thursday, March 28, 2024

Hơn 142,000 người dọn khỏi tiểu bang California

SACRAMENTO, California (NV) – Năm ngoái có 142,932 người dọn khỏi California đến sống ở những tiểu bang khác, tăng 11% so với năm 2015.

Nhật báo The Orange County Register trích một báo cáo mới của Văn Phòng Thống Kê Liên Bang vừa được công bố hôm Thứ Tư, cho thấy sự giảm sút này của California là nhiều thứ nhì, chỉ sau New York, nhưng cao hơn so với Illinois và New Jersey.

Việc dọn khỏi California vẫn xảy ra liên tục trong hơn hai thập niên, tuy vậy, dân số của tiểu bang lại cứ tăng đều, thêm 108,301 người trong năm 2016, tức 0.3%, lên thành 38.8 triệu người.

Dân số tăng, chủ yếu là do di dân đến từ các nước khác trong năm 2016, vào khoảng 332,197 cư dân mới, cộng thêm số sinh cao hơn số tử.

Dữ kiện của thống kê này cho thấy California kém hấp dẫn đối với dân ở các nơi khác trong nước.

Tuy vậy, California vẫn thu hút dân từ những tiểu bang lớn có đời sống đắt đỏ như New York với 40,877 người; Texas, 39,109; Arizona, 33,757; Washington, 27,973; và Florida, 25,354.

Trong khi đó, những tiểu bang lấy bớt dân của California gồm Texas với 69,945; Arizona, 64,756; Washington, 51,485; Nevada, 45,482; và Oregon, 43,804.

Dữ kiện về di dân này là một ví dụ cho thấy vật giá đắt đỏ của tiểu bang khiến dân ở những nơi khác ngại đến lập nghiệp.

Tuy nhiên, số cư dân ở lại cao cho thấy người từng ở đây hài lòng đáng kể đối với đời sống của tiểu bang. (TP)

Các công tố viên Chicago xin hủy bỏ bản án 15 người bị cảnh sát dàn dựng khép tội

MỚI CẬP NHẬT