Thursday, March 28, 2024

Hơn 400 tảng băng khổng lồ trôi giạt xuống Ðại Tây Dương

PROVIDENCE, Rhode Island (AP) – Trong tuần lễ vừa qua, hơn 400 tăng băng khổng lồ từ Bắc Băng Dương trôi giạt xuống thủy lộ hàng hải Bắc Ðại Tây Dương khiến nhiều tàu phải đi chậm lại hoặc chuyển hướng đi vòng xa thêm hàng trăm hải lý.

Theo các chuyên gia, gió mạnh đổi hướng đẩy các tảng băng vỡ ra từ khối băng bao phủ đảo Greenland trôi xuống phía Nam.

Hiện tượng này xảy ra sớm hơn bình thường mỗi năm vì chưa tới mùa Hè.

Năm 1912, tàu Titanic bị nạn vì đụng một tảng băng lớn vào thời gian người ta dự liệu không thể có.

Cho tới ngày Thứ Hai, có 450 tảng băng trên biển gần Newfoundland, Canada, tăng thêm 37 so với tuần trước.

Chuẩn Ðề Ðốc Gabrielle McGrath, chỉ huy trưởng đơn vị tuần phòng của Lực Lượng Tuần Duyên Mỹ, nói là chưa bao giờ bà thấy số tảng băng tăng lên nhanh như thế.

Năm 2014, có 1,546 tảng băng trên thủy lộ hàng hải Bắc Ðại Tây Dương, năm 2015 có 1,165 và năm 2016 có 687.

Sau tai nạn Titanic, kể từ khi lực lượng tuần phòng quốc tế được thành lập, trong 104 năm qua, chưa có tàu nào đụng phải bất cứ tảng băng nào trên Ðại Tây Dương. (HC)

6 nghi can bị bắt sau vụ đánh bom tàu điện ngầm St. Petersburg

MỚI CẬP NHẬT