SEATTLE, Washington (NV) – Theo một nghiên cứu do trường đại học University of Washington thực hiện vừa công bố hôm Thứ Năm, 30 Tháng Chín, trên The Lancet, tạp chí y khoa danh tiếng Anh, hơn 50% các vụ tử vong ở Mỹ vì bị cảnh sát giết đã không được tính đến trong vòng bốn thập niên vừa qua.
Theo nhật báo The New York Times, việc này bộc lộ tình trạng thành kiến chủng tộc trong giới y khoa và sự thiếu minh bạch trong việc lưu trữ hồ sơ.

Kết quả nghiên cứu trên đưa ra cái nhìn toàn diện nhất về mức độ bạo lực của cảnh sát ở Mỹ và ảnh hưởng bất bình đẳng đối với người Mỹ gốc Phi Châu, qua đó cho thấy một vấn nạn lớn trong chủ đề an sinh cộng đồng và dân quyền.
Các nhà nghiên cứu so sánh thông tin từ cơ sở dữ liệu liên bang được gọi là National Vital Statistics System, hệ thống thu thập giấy chứng tử, với dữ liệu gần đây từ ba tổ chức theo dõi các vụ giết người của cảnh sát thông qua tin tức và yêu cầu minh bạch hồ sơ.
Với phương pháp loại suy và lập mô hình dữ liệu trong nhiều thập niên, các nhà nghiên cứu đã khám phá một sự khác biệt vô cùng kinh ngạc, đó là khoảng 55% các vụ tử vong liên quan với cảnh sát từ năm 1980 đến năm 2018 được liệt kê là một nguyên nhân tử vong khác.
Các phát hiện này phản ánh cả vai trò gây tranh cãi của các chuyên gia giảo nghiệm y tế cũng như giới chức điều tra trong việc che giấu mức độ bạo lực thực sự của cảnh sát và việc thiếu kiểm soát dữ liệu cấp liên bang về một vấn đề có tầm vóc gây ra biến động xã hội lớn.
Các tổ chức tranh đấu nhân quyền phi lợi nhuận và hệ thống báo chí tư nhân qua việc loan tin đã phơi bày khoảng trống khuất tất của các biên bản chính thức được ghi nhận một cách sai sót này.
“Tôi đánh giá điểm cốt yếu lớn nhất rút ra được từ nghiên cứu là từ lâu nay mọi người tưởng rằng các thống kê quan trọng của Mỹ là sự thật tuyệt đối, thế mà, hóa ra là các số liệu chính thức lại thiếu hơn một nửa các vụ bạo lực của cảnh sát,” lời Tiến Sĩ Christopher Murray, giám đốc Institute of Health Metrics and Evaluation của trường đại học University of Washington, nơi thực hiện cuộc nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng trong khoảng thời gian được khảo sát, vào thời điểm của cuộc chiến chống ma túy và sự gia tăng của việc tống giam hàng loạt, gần 31,000 người Mỹ đã bị cảnh sát giết chết, trong đó hơn 17,000 ca tử vong không được tính đến trong số liệu thống kê chính thức.
Nghiên cứu cũng ghi nhận một khoảng cách rõ ràng về chủng tộc: Người Mỹ da đen có nguy cơ bị cảnh sát giết gấp 3.5 lần so với người Mỹ da trắng.
Dữ liệu về người Mỹ gốc Á không được đưa vào nghiên cứu, nhưng người Mỹ gốc Latino và người Mỹ bản địa cũng phải chịu tỷ lệ tử vong vì tình trạng bạo lực cảnh sát cao hơn người da trắng.
Các tiểu bang có tỷ lệ tử vong vì bạo lực cảnh sát cao nhất là Oklahoma, Arizona và Alaska, cũng như Washington, DC, trong khi các tiểu bang có tỷ lệ tử vong vì cảnh sát thấp nhất là Massachusetts, Connecticut và Minnesota, theo kết quả của cuộc nghiên cứu. (MPL) [qd]






















































































