Thursday, March 28, 2024

Hung thủ sát nhân mới đây ở California dùng ‘súng ma’ tự ráp

SACRAMENTO, California (NV) – Các khẩu súng hung thủ Kevin Janson Neal dùng trong vụ giết người hôm Thứ Ba tuần này ở vùng Bắc California gồm cả hai khẩu AR-15 bán tự động với băng đạn dài là do anh tự lắp ráp lấy, theo nguồn tin cảnh sát cho NBC News hay hôm Thứ Năm.

Một trong hai khẩu súng này được thấy bên ngoài trường tiểu học ở khu đồng quê Rancho Tehama Reserve mà Neal đã bắn chi chít lỗ đạn. Khẩu còn lại, được thấy ở nơi Neal bị giết trong cuộc đấu súng với cảnh sát.

Các chuyên gia về võ khí cho hay rõ ràng là Neal đã lợi dụng kẽ hở luật pháp để lách qua luật rất khó khăn về súng của tiểu bang California, hầu có thể mua các cơ phận về lắp ráp tại nhà.

“Nếu không bị ngăn cấm tại tiểu bang cư trú và cá nhân đó cũng không bị lệnh ngăn cản, bất cứ ai cũng có thể chế tạo khẩu súng cho cá nhân mình,” theo lời ông Rick Vasquez, một chuyên gia từng làm việc cho ATF, cơ quan chính phủ liên bang có nhiệm vụ kiểm soát rượu, thuốc lá, và võ khí, nói với NBC News.

Và trừ khi bị tiểu bang cấm một cách rõ ràng, “các khẩu súng này không cần phải đăng ký,” lý do khiến loại súng này có tên là “súng ma” (ghost gun).

Cảnh sát hiện chưa cho biết là võ khí chế tạo tại nhà mà nghi can sử dụng có đăng ký hay không.

“Phần lớn những người tự mua cơ phận rời để ráp súng là để giải trí, tuy nhiên, cũng giống như bất cứ vật nào khác, vẫn có người muốn lợi dụng cho hành động phi pháp,” ông Vasquez cho biết thêm.

Ông Bob Thacker, giám đốc trường dạy sửa chữa súng Pennsylvania Gunsmith School, nói rằng theo luật lệ hiện hành, các cá nhân đi mua súng đều phải qua việc xét lý lịch cá nhân. Tuy nhiên, các cơ phận rời để ráp thành súng, theo định nghĩa pháp lý, không phải là súng khi chúng được gửi đi, mà chỉ là các món phụ tùng.

Ông Thacker cho hay các cơ phận này dễ dàng lắp ráp thành khẩu súng.

Để thử xem việc này dễ như thế nào, NBC News hồi Tháng Hai đặt mua qua mạng các cơ phận rời này và gửi về nhà ông Vasquez ở tiểu bang Virginia.

Ông Vasquez cho hay ông chỉ mất hai tiếng để lắp ráp và khi đem thử ở sân bắn gần nhà thì thấy súng “bắn rất tốt.” (V.Giang)

/div>

Hai chị em nguy kịch sau khi thầy pháp trừ tà bằng đòn roi

MỚI CẬP NHẬT