Friday, March 29, 2024

Mỹ muốn Bắc Hàn bắt đầu giải giới nguyên tử trong 2 năm tới

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Ông Mike Pompeo, ngoại trưởng Mỹ, hôm Thứ Tư nói Mỹ muốn Bắc Hàn bắt đầu thực hiện các bước qua trọng trong việc giải giới vũ khí nguyên tử trong vòng hai năm tới.

Ông Pompeo phát biểu như vậy ở Seoul, đưa ra một thời khóa biểu cho việc phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên, một ngày sau cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng Thống Donald Trump của Mỹ và Chủ Tịch Kim Jong Un của Bắc Hàn, diễn ra ở Singapore.

Ông Pompeo nói rằng ông sẽ không tiết lộ chi tiết thời khóa biểu, nhưng chính quyền Mỹ hy vọng “những bước lớn trong việc giải giới vũ khí” có thể xảy ra trước khi Tổng Thống Trump chấm dứt nhiệm kỳ đầu tiên, vào Tháng Giêng, 2021.

Ông Pompeo cũng yêu cầu mọi người lạc quan sau khi giới chức Bắc Hàn nói ông Trump đồng ý thực hiện việc giải giới từng bước.

Ông không nói cụ thể, nhưng cho rằng “mọi người không nên quá tin vào một điều gì đó được viết ở những nơi khác.”

Ông Pompeo bay đến ngay căn cứ Osan ở phía Nam Seoul, gặp Tướng Vincent Brooks, tư lệnh quân đội Mỹ tại Nam Hàn, rồi trực chỉ đến Seoul, và sẽ gặp Tổng Thống Moon Jae In vào Thứ Năm để thảo luận nội dung cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim.

Trong khi đó, Ngoại Trưởng Taro Kono của Nhật cũng bay sang Seoul để gặp ông Pompeo và ngoại trưởng Nam Hàn.

Sau Seoul, theo dự trù, ông Pompeo sẽ bay đi Bắc Kinh để cập nhật tình hình với chính phủ Trung Quốc. (Đ.D.)

TT Trump cho biết đe dọa nguyên tử của Bắc Hàn không còn nữa

MỚI CẬP NHẬT