Wednesday, April 17, 2024

ICE bố ráp tại Bắc California, ít nhất 150 người bị bắt

OAKLAND, California (NV) – Kể từ hôm Chủ Nhật tới nay, các nhân viên cảnh sát di trú ở vùng Bắc California đã bắt giữ hơn 150 người tình nghi vi phạm luật di trú, theo cơ quan ICE cho hay tối hôm Thứ Ba. ICE cũng cho biết rằng khoảng một nửa trong số này là những người từng bị kết tội hình sự.

Trong cùng bản thông cáo gửi tới giới truyền thông về cuộc bố ráp, Phó Giám Đốc ICE, ông Thomas D. Homan, cũng đả kích thị trưởng thành phố Oakland, bà Libby Schaaf, người công khai báo động rằng sắp có cuộc hành quân của ICE, một ngày trước khi bắt đầu, theo bản tin của KTLA 5.

Bà Schaaf đưa ra lời báo động hôm Thứ Bảy và sau đó có cuộc họp báo ngày Chủ Nhật, nói rằng bà biết là ICE sẽ có cuộc bố ráp trong vùng Bay Area.

“Tôi chia sẻ tin tức này không nhằm làm cư dân Oakland lo sợ nhưng là để bảo vệ họ,” bà Schaaf nói. “Ưu tiên của tôi là sự an toàn và tốt lành cho tất cả mọi cư dân—nhất là những người cô thế nhất.”

Tuy nhiên, ông Homan chỉ trích hành động của bà Schaaf, gọi đây là điều “vô trách nhiệm”.

“Quyết định của thị trưởng Oakland khi công bố sự nghi ngờ của bà về các hoạt động của ICE làm tăng thêm nguy hiểm cho nhân viên chúng tôi và báo động cho thành phần ngoại quốc phạm pháp,” ông Homan cho biết.

Ông cũng nói rằng có 864 di dân với hồ sơ phạm tội đang lẩn trốn và ông tin rằng một số đã thoát được nhờ quyết định của thị trưởng Oakland. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, 28 tháng 2 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT