Thursday, March 28, 2024

Idaho: Đâm dao loạn đả trong khu chung cư tị nạn, 9 người bị thương

BOISE, Idaho (AP) – Cảnh sát tiểu bang Idaho nói có chín người được đưa vào bệnh viện tối Thứ Bảy, 30 Tháng Sáu, trong khi một người khác bị bắt sau một vụ đâm dao loạn đả tại khu chung cư có nhiều gia đình người tị nạn sinh sống.

Cảnh sát trưởng thành phố Boise, ông Bill Bones, cho biết trong cuộc họp báo rằng cả chín người được đưa đến các bệnh viện trong vùng, với một số người có các vết thương trầm trọng.

“Ngay lúc này, chưa có ai thiệt mạng, nhưng có một số vết thương rất nặng nề,” ông Bones nói thêm.

Cảnh sát vẫn còn đang điều tra nguyên nhân gây ra cuộc tấn công này, nhưng loan báo có một người đàn ông 30 tuổi bị bắt.

Theo cảnh sát trưởng Bones, đây là một vụ tấn công khiến nhiều người bị thương nhất trong lịch sử sở cảnh sát thành phố Boise từ trước tới nay.

Khu chung cư Wylie Street Apartment là nơi có nhiều cư dân là người tị nạn mới đến. Trong vài năm trở lại đây, tiểu bang Idaho đã đón nhận người tị nạn từ Iraq, Congo, Miến Điện, Bhutan, Afghanistan và Somalia đến sinh sống.

Cảnh sát nhận được báo cáo có vụ đâm người vào lúc 8 giờ 46 phút tối Thứ Bảy, giờ địa phương, và đến khu chung cư khoảng 4 phút sau đó. Họ thấy các nạn nhân ở bãi đậu xe và ở bên trong khu chung cư. Các nhân chứng báo cáo là nghi can bỏ chạy. Cảnh sát bắt được người đàn ông 30 tuổi này ở nơi gần đó.

Cảnh sát không cho biết tên tuổi của các nạn nhân, nhưng nói rằng ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Rạng sáng Chủ Nhật, cảnh sát vẫn còn bao vây khu vực này và thông báo cư dân hay sẽ không ai được vào cho đến khi trời sáng hẳn. (V.Giang)

FDA: Dịch E.Coli trong rau xà lách romaine không còn nữa

MỚI CẬP NHẬT