Saturday, April 20, 2024

IMF: Nền kinh tế thế giới có nguy cơ xảy ra biến động tài chánh mới

WASHINGTON, D.C. (NV) – Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) hôm Thứ Năm, 4 Tháng Mười, cảnh cáo rằng nền kinh tế thế giới đang có nguy cơ xảy ra một vụ biến động tài chánh mới, do các chính phủ và cơ quan thanh tra không thúc đẩy có các cải cách cần thiết để bảo vệ hệ thống tài chánh trước các hành xử thiếu sự cẩn trọng.

Theo bản tin của tờ The Guardian, cơ quan IMF nói rằng với số nợ trên toàn thế giới hiện cao hơn rất nhiều so với thời gian xảy ra vụ sụp đổ tài chánh năm 2008, mối nguy hiểm vẫn là ở các nơi chưa được kiểm soát trong hệ thống tài chánh và có thể tạo nên sự hoảng loạn ở khắp nơi.

Trong 10 năm qua đã có nhiều nỗ lực nhằm gia tăng mức dự trữ trong các ngân hàng cũng như có thêm các biện pháp kiểm soát trong lãnh vực tài chánh, tuy nhiên “các rủi ro thường tăng lên trong thời gian mọi sự có vẻ tốt đẹp, như giai đoạn có lãi suất thấp và ít biến động như lúc này,” theo IMF.

Mức cho vay của các ngân hàng bên ngoài tầm kiểm soát của chính quyền cũng đang tăng cao ở Trung Quốc, cùng với tình trạng không có các kiểm soát chặt chẽ những công ty bảo hiểm và điều hành tài sản, vốn giữ các quỹ có trị giá lên tới nhiều ngàn tỷ đô la cũng là những điều khiến IMF lo ngại.

Sự tăng trưởng của các ngân hàng quốc tế như JP Morgan và Industrial and Commercial Bank của Trung Quốc nay vượt hơn hẳn năm 2008, tạo lo ngại rằng nếu các công ty tầm vóc này “sập tiệm” thì sẽ là thảm họa cho cả thế giới.

Lời báo động trong bản báo cáo có tên “Ổn Định Tài Chánh Toàn Cầu” của IMF được đưa ra trong lúc có khuynh hướng bài bác các thỏa thuận quốc tế, nhất là từ phía chính phủ Mỹ, khiến nỗ lực chuẩn bị cho sự suy thoái sắp tới lại càng khó khăn hơn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT