Thursday, March 28, 2024

IMF: Viễn ảnh kinh tế Mỹ và thế giới sáng sủa

WASHINGTON, D.C. (AP) – Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) mới đây đã nâng cao ước tính về tình hình phát triển kinh tế cho nước Mỹ năm 2018 và cũng thấy có sự sáng sủa cho nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, trưởng kinh tế gia IMF cảnh báo rằng tình trạng có thể xảy ra tranh chấp mậu dịch “đe dọa sẽ chấm dứt sớm sự tăng trưởng kinh tế của cả thế giới.”

Cơ quan IMF hôm Thứ Ba đưa ra tiên đoán cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng ở mức 2.9%, lên cao hơn so với mức 2.7% được đưa ra hồi Tháng Một.

Mức tăng trưởng kinh tế cho cả nước Mỹ hồi năm ngoái là 2.3%.

IMF cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ được thúc đẩy nhờ vào biện pháp giảm thuế của Tổng Thống Donald Trump, đưa ra hồi Tháng Mười Hai năm ngoái.

Cơ quan IMF cũng giữ nguyên dự đoán tăng trưởng cho cả thế giới trong năm nay là 3.9%, được coi là tốt đẹp nhất kể từ năm 2011 tới nay. Các khu vực quan trọng của thế giới lần đầu tiên có sự tăng trưởng đồng loạt từ một thập niên nay, nhờ vào mức lãi suất thấp và sự phục hồi của mậu dịch quốc tế. Cơ quan IMF dự trù rằng mức tăng trưởng mậu dịch sẽ là 5.1% trong năm nay.

Các cập nhật về mức tăng trưởng này được IMF đưa ra trước khi có cuộc họp mùa Xuân của cơ quan này tại Washington trong tuần này, của 189 quốc gia hội viên, Ngân Hàng Thế Giới và nhóm Group 20.

Ông Maurice Obstfeld, trưởng kinh tế gia của IMF, đưa ra lời cảnh báo rằng những tăng trưởng mà cơ quan này tiên đoán có thể gặp rủi ro, đang ngày càng cao, về “sự gia tăng tranh chấp mậu dịch.”

Trong bản báo cáo của IMF, kinh tế Trung Quốc dự trù sẽ tăng trưởng ở mức 6.6%, có phần sút giảm so với mức 6.9% năm 2017.

Ấn Độ dự trù sẽ vượt mặt Trung Quốc về mặt tăng trưởng kinh tế, ở mức 7.4% năm nay.

Kinh tế Nhật trong khi đó lại bị giảm sút từ 1.7% năm ngoái tới 1.2% năm nay. Nền kinh tế Nhật trong vài thập niên trở lại đây đã bị trì trệ vì lão hóa trong lực lượng lao động và dân số giảm sút. (V.Giang)

TT Trump chỉ trích Thống Đốc California về việc vệ binh quốc gia ra biên giới

MỚI CẬP NHẬT