Thursday, April 25, 2024

iPhone bán chậm nhưng Apple vẫn lời $13.8 tỉ trong quý 2

SAN FRANCISCO, California (NV) — Số lợi nhuận của công ty Apple tăng 25% trong quý 2, dù rằng số bán của iPhone không tăng là bao, theo báo cáo của công ty hôm Thứ Ba.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng báo cáo của Apple cho thấy mức lời của công ty lên tới $13.8 tỉ, với số điện thoại iPhone bán được là 52.2 triệu máy trong ba tháng đầu năm nay, chỉ tăng khoảng 3% so với cùng thời gian năm ngoái, tiếp theo việc đưa ra thị trường loại iPhone X.

Quý 1 của công ty Apple khởi sự từ cuối Tháng Chín năm ngoái.

Tổng giám đốc điều hành công ty Apple, ông Tim Cook, cho hay số iPhone X bán mỗi tuần nhiều hơn các kiểu iPhone khác, cho cả quý 2.

Loại iPhone X được đưa ra thị trường ngày 3 Tháng Mười Một năm 2017.

Công ty Apple cũng cho hay tổng trị giá thương vụ của họ trong quý vừa qua là từ $51.5 tỉ cho tới $53.5 tỉ.

Giá bán tới $999 cho mỗi máy iPhone X cũng góp phần làm tăng số thương vụ, cao hơn 16% so với cùng thời gian năm 2017, tới mức $61 tỉ.

Công ty Apple cũng loan báo chương trình trị giá $100 tỉ nhằm mua lại các cổ phiếu của công ty và tiền lời cổ phiếu của quý vừa qua tăng 16%, cũng theo UPI. (V.Giang)

Dân San Francisco hết chịu nổi đường phố dơ bẩn, hôi hám

MỚI CẬP NHẬT