Thursday, March 28, 2024

Irvine sẽ kiện Orange County, ngăn việc lập trại cho người vô gia cư

IRVINE, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố Irvine hôm Thứ Ba bỏ phiếu đồng ý sẽ có hành động pháp lý nhằm ngăn không cho chính quyền quận Orange County lập một khu cắm lều tạm thời cho người vô gia cư, ở gần Orange County Great Park.

Giám sát viên Todd Spitzer, người duy nhất bỏ phiếu chống hôm Thứ Hai về kế hoạch lập các khu cắm lều tạm thời trong khu vực quận, với một nơi nằm trong thành phố Irvine.

Ở nơi này, một khu cắm lều tạm thời sẽ được dựng lên trong khu đất rộng 100 acres thuộc quyền kiểm soát của quận, nằm ngay về phía Nam của Great Park.

Trong cuộc họp vào tối ngày Thứ Ba, ông Spitzer kêu gọi Hội Đồng Thành Phố Irvine hãy có biện pháp chống lại kế hoạch này của quận, bản tin của đài truyền hình KABC 7 cho hay.

“Đây là một trong những hành động phản bội trắng trợn nhất mà tôi từng thấy trong suốt cuộc đời dân cử,” ông Spitzer nói.

“Hội Đồng Giám Sát đẩy vấn đề người vô gia cư vào các thành phố để họ phải lo. Đây là điều hoàn toàn không hợp lý. Hoàn toàn sai lầm,” ông Spitzer cho hay.

Hội Đồng Thành Phố Irvine không hề hay biết là các giám sát viên sẽ bỏ phiếu về một kế hoạch theo đó sẽ đưa ít nhất 200 người vào khu cắm lều gần Great Park.

Vụ bỏ phiếu hôm Thứ Hai khởi sự từ một đơn kiện về việc chính quyền quận đuổi gần 700 người vô gia cư ra khỏi khu cắm lều của họ dọc theo Santa Ana River Trail, đòi phải giải quyết nơi ở của những người này.

Ông Spitzer nói rằng một thẩm phán cũng  quyết định là những người vô gia cư sống trong lều quanh Civic Center cũng phải bị dời đi nơi khác. Việc thành lập một khu cắm lều cho giới này gần Great Park khiến nhiều cư dân thành phố Irvine lo ngại và phẫn nộ, theo KABC 7.

Bà Quyen Doan, cư dân thành phố Irvine phản đối kế hoach lập trại vô gia cư trong phiên họp hội đồng thành phố. (Hình: KABC 7)

Bà Quyen Doan cho hay “Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tôi. Tôi chọn sống ở đây, mua căn nhà nơi đây, nuôi dạy đứa con trai của chúng tôi ở nơi này.”

Một cư dân Irvine và cũng là cảnh sát viên làm việc tại thành phố Corona, ông Jeff Hedtk, nói rằng có những người muốn sống ngoài đường phố. “Họ đã được đề nghị cung cấp dịch vụ điều trị tâm thần. Đây là những người chọn lựa cách sống đó,” ông Hedtk nói.

Hội đồng thành phố Irvine nói rằng cũng muốn giúp người vô gia cư, nhưng 33 thành phố khác trong quận Orange County cũng phải góp phần mình.

“Chúng ta sẽ không để họ tái tạo các tình trạng ở Santa Ana River Trail và Santa Ana Courthouse ở thanh phố Irvine này. Không thể chấp nhận được,” theo lời thị trưởng Irvine, ông Don Wagner.

Các cuộc tranh luận cũng rất gay gắt ở hai Hội Đồng Thành Phố Laguna Niguel và Huntington Beach vào tối ngày Thứ Ba về cùng vấn đề, cũng theo KABC 7. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT