Thursday, April 18, 2024

Ít nhất 830 người chết vì COVID-19 ở Mỹ chỉ trong 1 ngày

ATLANTA, Georgia (NV) – Ít nhất 830 người ở Mỹ được xác nhận thiệt mạng vì COVID-19 vào Thứ Ba, 31 Tháng Ba, nhiều nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Mỹ, theo CNN.

Số ca tử vong mới này nâng tổng số người chết ở Mỹ lên 3,873, tính đến 5 giờ chiều Thứ Ba, giờ California, theo Johns Hopkins University.

Cũng vào Thứ Ba, Los Angeles County loan báo nhân viên y tế đầu tiên ở quận hạt này qua đời vì COVID-19.

Người này dưới 60 tuổi, bà Barbara Ferrer, giám đốc Sở Y Tế Los Angeles County cho biết tại buổi họp báo.

Ít nhất 10 người thiệt mạng vì COVID-19 ở Los Angeles County trong một ngày qua, và có thêm 548 ca nhiễm mới được xác nhận, theo bà Ferrer. Tổng số ca ở đây hiện là 3,011.

Chỉ trong một tuần, số trường hợp dương tính ở quận hạt này tăng gấp ba. Bà Ferrer lưu ý con số đó phản ảnh việc xét nghiệm được tăng cường, số người làm xét nghiệm cũng tăng gấp ba.

Cũng theo CNN, có ít nhất năm tiểu bang công bố hơn 1,000 ca COVID-19 mới vào Thứ Ba.

New York có thêm 9,298 ca; New Jersey 2,060; California 1,169; Louisiana 1,212; và Michigan 1,117.

Tính trên cả nước Mỹ, số ca COVID-19 gần đạt đến 190,000, theo Johns Hopkins University. (Th.Long)

MỚI CẬP NHẬT