Friday, April 19, 2024

Kẻ ‘hung bạo’ bị trục xuất, bỏ trốn tại phi trường JFK – New York

NEW YORK, New York (NV) – Một người đàn ông, bị coi là thành phần “di dân bất hợp pháp hung bạo” bị trục xuất, đã trốn khỏi các nhân viên sở cảnh sát di trú ICE khi bị đưa ra phi trường JFK ở New York vào tối ngày Thứ Ba.

Nguyên nhân vì sao các nhân viên ICE để người này trốn thoát hiện chưa được biết rõ ràng. Một phát ngôn viên phi trường xác nhận về việc trốn thoát này với Fox News vào lúc sáng sớm Thứ Tư.

Theo tờ New York Post, ông Mohamadou Lamine Mbacke, 31 tuổi, gốc Senegal, bị ba nhân viên ICE áp tải từ Michigan đến phi trường JFK để lên phi cơ bay về nước, thì một nhân viên TSA yêu cầu tháo còng cho đương sự lúc đi qua cổng kiểm soát.

Ngay sau khi được tháo còng, Mbacke bỏ chạy, ngay ở cổng B23, Terminal 4, lẩn vào đám đông, bỏ trốn, vào lúc khoảng 8 giờ 30 phút, giờ địa phương.

Bản tin của tờ New York Daily News nói rằng người đàn ông này từng bị bắt vì tội danh có liên quan đến võ khí.

Các nhân viên ICE đáng lẽ ra phải đưa Mbacke vào tận trong phi cơ.

Một nguồn tin từ giới chức công lực cho tờ báo hay rằng hình ảnh thu hình an ninh cho thấy Mbacke nhảy lên chiếc xe tắc xi và ra khỏi phi trường.

Tờ NY Post cho biết ông ta không bị coi là mối đe dọa cho người ở phi trường New York. (V.Giang)

Trung Quốc nói Bắc Hàn sẵn sàng từ bỏ nguyên tử

MỚI CẬP NHẬT