Friday, April 19, 2024

Kẻ nổ súng ở YouTube từng tỏ thái độ bất mãn với công ty

SAN BRUNO, California (AP) – Một phụ nữ, cho rằng mình bị công ty YouTube chèn ép, không cho phổ biến video và cắt nguồn tài chánh thu được từ trang của mình, từng nói với thành viên trong gia đình là “thù ghét” công ty này, đã đến tận trụ sở công ty ở Bắc California để nổ súng, làm bị thương ba người, trước khi tự sát, theo nguồn tin cảnh sát.

Các điều tra viên cho hay họ không tin rằng cô Nasim Aghdam đặc biệt nhắm vào ai trong số ba nạn nhân khi rút khẩu súng lục và bắn mấy phát trong sân của công ty YouTube ở phía Nam thành phố San Francisco hôm Thứ Ba, cảnh sát cho hay.

Tuy nhiên, một giới chức công lực thông thạo về cuộc điều tra cho AP hay rằng cô Aghdam từ lâu nay đã có sự bất mãn với công ty YouTube. Người này cho biết khi lên mạng, cô Aghdam dùng tên “Nasime Sabz”.

Một trang web mang tên này có các phát biểu phản đối chính sách của YouTube và nói rằng công ty tìm cách chèn ép nội dung của người sử dụng.

“YouTube ngăn cản không để cho người khác xem các video của tôi!” theo một phát biểu trên trang này. “Không hề có sự phát triển bình đẳng trên YouTube hay bất cứ các trang chia sẻ video nào khác, bạn chỉ có thể phát triển nếu họ cho phép!!!”

Cha của cô, ông Ismail Aghdam cho cơ quan truyền thông Bay Area News Group hay rằng cô “thù ghét” YouTube và giận dữ vì công ty ngưng trả tiền cho các video cô đưa lên mạng.

Hôm Thứ Hai, ông gọi cho cảnh sát để báo cáo là con mình mất tích sau khi cô không trả lời điện thoại trong hai ngày liền. Ông cũng báo động với cảnh sát là cô ta có thể đến YouTube.

Cảnh sát ở thành phố Mountain View, cách trụ sở công ty YouTube chừng 30 dặm (khoảng 48 cây số), tìm thấy cô này ngủ trong chiếc xe đậu tại một bãi đậu xe vào lúc 2 giờ sáng hôm Thứ Ba, nhưng để cô này đi sau khi cô không chịu trả lời câu hỏi của họ.

Nữ phát ngôn viên sở cảnh sát Mountain View, bà Katie Nelson, cho hay Aghdam không có vẻ là mối đe dọa cho chính cô hoặc cho những người khác.

Bà Nelson không cho biết là  cảnh sát nơi này có được thông báo là Aghdam có thể tìm tới trụ sở công ty YouTube hay không.

Hiện chưa rõ lý do vì sao cảnh sát nói rằng các nạn nhân không bị Aghdam đặc biệt nhắm tới.

Một trong ba người bị bắn, một người đàn ông 36 tuổi, trong tình trạng nguy kịch, theo phát ngôn viên bệnh viện San Francisco General Hospital. Một phụ nữ 32 tuổi trong tình trạng trầm trọng và một phụ nữ khác, 27 tuổi, trong tình trạng sức khỏe ổn định, theo phát ngôn viên bệnh viện. (V.Giang)

Nghi can nổ súng ở công ty YouTube là cư dân Nam California

MỚI CẬP NHẬT