Friday, April 19, 2024

Kẻ tình nghi vụ tấn công chiến hạm USS Cole năm 2000 có thể đã bị giết

WASHINGTON, DC (NV) – Nguồn tin từ các giới chức Bộ Quốc Phòng Mỹ hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Giêng, nói rằng một cuộc không kích mới đây ở vùng Tây Yemen có thể đã hạ sát được một trong những kẻ tình nghi phối hợp cuộc tấn công chiến hạm USS Cole của Mỹ năm 2000, khiến 17 thủy thủ Mỹ thiệt mạng.

Bản tin hãng thông tấn UPI nói rằng phát ngôn viên Bộ Chỉ Huy Trung Bộ (USCENTCOM) Mỹ, Hải Quân Đại Tá William Urban, cho hay người này là Jamal al-Badawi, một thành viên al-Qaeda.

Cuộc không kích xảy ra hôm Thứ Ba, tại tỉnh Marib, nằm cách thủ đô Saana của Yemen chừng 75 dặm về phía Đông.

Đại Tá Urban nói với tờ Washington Post rằng quân đội Mỹ hiện vẫn còn đang lượng định kết quả cuộc không tập và xác nhận việc tiêu diệt Jamal al-Badawi.

Một đại bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ truy tố Badawi với 50 tội danh năm 2003 vì cuộc tấn công này.

Chiến hạm USS Cole, thuộc loại khu trục hạm Arleigh Burke, đang chuẩn bị cập cầu ở cảng tại Yemen để nhận tiếp tế dầu thì một trong các tàu kéo có nhiệm vụ giúp chiếc Cole cập cảng đã cho nổ quả bom lớn, ngay giữa thân tàu, khiến 17 thủy thủ thiệt mạng và 39 người khác bị thương. (V.Giang)

Video: Phóng sự Việt Nam Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT