Friday, March 29, 2024

Kết quả nghiên cứu: Nếu phải chọn, người trẻ nghiêng về gia đình hơn bạn bè

WASHINGTON, D.C. (NV) – Nếu bị buộc phải có sự chọn lựa, người trẻ sẽ đặt cha mẹ lên trước các bạn thân của họ, theo kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây.

“Cuộc nghiên cứu của chúng tôi cho thấy ảnh hưởng của các bà mẹ vẫn còn mạnh lắm,” theo một trong những người đứng đầu cuộc nghiên cứu này, nữ giáo sư tâm lý học Jennifer Silver, tại trường đại học University of California, Los Angeles (UCLA).

Theo Giáo Sư Silver, “Các bậc cha mẹ tiếp tục có ảnh hưởng lâu dài đến con cái mình, ngay cả khi chúng thành người lớn, cũng như về các sự lựa chọn của chúng.”

Cuộc nghiên cứu này có 174 người tham dự, ở lứa tuổi từ 18 đến 30.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng khi bị buộc phải lấy quyết định, hoặc có lợi cho cha mẹ hay một người bạn thân, chỉ một trong hai, người trẻ thường chọn cha mẹ mình.

Kết quả này được thấy cùng ở hai giới nam nữ và ở khắp độ tuổi, theo cuộc nghiên cứu được đăng tải hôm 8 Tháng Tám trên trang mạng của tạp chí Psychological Science.

“Khi bị ép vào hoàn cảnh phải có sự lựa chọn, họ đưa cha mẹ lên ưu tiên hàng đầu,” theo Giáo Sư Silvers.

Cũng theo Giáo Sư Silvers, “Cho dù mức độ quan trọng cao hay thấp, các lựa chọn này thường luôn giống nhau.”

Cô Joao Guassi Moreira, sinh viên tiến sĩ, tác giả cuộc nghiên cứu, nói rằng nhiều người tham dự cuộc nghiên cứu cảm thấy có sự xung đột khi phải chọn lựa, nhưng cuối cùng họ chọn cha mẹ vì cha mẹ là người từng trợ giúp con cái rất nhiều trong đời sống.

Các nhà nghiên cứu dự trù sẽ tìm hiểu thêm các lý do khác vì sao người trẻ chọn cha mẹ thay vì bạn thân thiết và liệu rằng giới thiếu niên có cùng thái độ này hay không. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT