Thursday, March 28, 2024

Khai gian nơi sinh, nhân viên biên phòng Mỹ ở Arizona bị bắt

TUCSON, Arizona (AP) – Một nhân viên biên phòng Mỹ, sinh ra ở Mexico nhưng lại khai là ở Texas, nhờ đó xin được việc làm với cơ quan bảo vệ biên giới Mỹ một cách bất hợp pháp, theo giới hữu trách.

Ông Marco Antonio De la Garza Jr., một nhân viên biên phòng làm việc ở vùng Nam Arizona, bị truy tố tội hình sự do khai gian với cơ quan quan thuế và biên phòng (CBP) cũng như các cơ quan khác của chính phủ rằng ông ta sinh ra ở Texas.

Các điều kiện để là nhân viên của CBP gồm cả việc phải cung cấp chứng cớ là công dân Mỹ. Hiện chưa rõ vì sao De la Garza được nhận vào dù rằng không phải là công dân Mỹ.

Trong hồ sơ truy tố nộp tại thành phố Tucson hôm Thứ Tư cho hay De la Garza nói dối về quốc tịch của mình hồi Tháng Mười trong cuộc cập nhật điều tra lý lịch.

Nhân viên biên phòng 37 tuổi này cũng bị cáo buộc là khai gian về nơi sinh hồi năm ngoái khi điền đơn xin sổ thông hành.

Nữ phát ngôn viên CBP, bà Teresa Small, hôm Thứ Sáu xác nhận rằng cơ quan này nhận ông De la Garza vào làm việc hồi Tháng Tư năm 2012, nhưng không cho biết thêm chi tiết nào khác.

Trong hồ sơ truy tố, CBP cho hay De la Garza nói rằng mình sinh ra ở Brownsville, Texas, trong khi ông ta thực ra sinh ở Matamoros, Mexico, bên kia sông Rio Grande.

Các điều tra viên nói rằng bà mụ đỡ đẻ cho De la Garza và chứng nhận ông ta sinh ra ở Texas, từng bị kết án năm 1984 về tội khai gian trên khai sanh. Họ cũng cho hay hồ sơ về De la Garza ở Mexico cũng cho thấy ông ta vào học trong một trường ở đây và dùng giấy khai sanh Mexico. (V.Giang)

TT Trump và Kim Jong Un sẽ gặp ở đâu?

MỚI CẬP NHẬT