Thursday, March 28, 2024

Khí hậu khô nóng tiếp tục khắp vùng Tây Hoa Kỳ

SACRAMENTO, California (NV) – Hiện có hơn 60 đám cháy rừng lớn chưa thể ngăn chặn được đang hoàng hành tại 13 tiểu bang vùng Tây Hoa Kỳ hôm Thứ Bảy, 28 Tháng Bảy, trong lúc tình trạng khô nóng, nhiệt độ hơn 90 độ F sẽ tiếp tục kéo dài trong cuối tuần này.

Ảnh hưởng của nóng bức sẽ được thấy trong vài ngày nữa ở nhiều tiểu bang, gồm cả California, Oregon, Nevada, Washington và Arizona. Các báo động về nguy cơ nắng nóng đối với sức khỏe và cháy rừng cũng được đưa ra cho một số nơi.

Vào ngày Thứ Bảy, nhiệt độ ở một số nơi trong vùng Trung và Bắc California sẽ lên đến hơn 100 độ F, kể cả khu vực Redding, nơi đang cháy lớn, và sẽ không có chỉ dấu gì là mát mẻ hơn trong vài ngày tới.

Nhiệt độ sẽ vào khoảng gần 100 độ F hay cao hơn trong các vùng từ Riverside County cho tới Shasta County ở California. Thêm vào đó, sức nóng sẽ không giảm sút là bao nhiêu vào buổi tối.

Thành phố Fresno lại tiếp tục bị nóng hơn 100 độ F hôm Thứ Sáu, ngày thứ 22 liên tục với nhiệt độ hơn 100 độ và cũng là một kỷ lục mới cho Fresno.

Ẩm độ khắp vùng Tây Hoa Kỳ trong ngày Thứ Bảy, kể cả một số nơi ở California đang có các đám cháy rừng lớn, sẽ chỉ vào khoảng 5%. Đe dọa cháy rừng tiếp tục hiện diện trong suốt cuối tuần vì không khí rất khô, nhiệt độ cao và gió mạnh.

Trong khi đó, một loạt các trận bão lớn đang thổi qua vùng Nam tiểu bang Kansas cùng nhiều nơi ở Oklahoma vào sáng ngày Thứ Bảy. Ở vùng Đông Nebraska và Đông Bắc Kanasa có thể có lụt bất ngờ do các trận mưa tầm tã.

Ở các thành phố như Cheyene tại Wyoming, Colby ở Kansas và Dodge City ở Kansas cũng có thể có mưa đá lớn, có nguy cơ gây thiệt hại vật chất cùng đe dọa của lốc xoáy. (V.Giang)

Mời độc giả xem phỏng vấn Phim bị cấm ‘Mẹ Vắng Nhà’ sẽ chiếu tại báo Người Việt

MỚI CẬP NHẬT