Friday, April 19, 2024

Khiếm hụt mậu dịch Mỹ-Trung Quốc lên mức kỷ lục

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trong Tháng Tám, 2018, số thặng dư mậu dịch của Trung Quốc đã giảm, nhưng số thặng dư đối với nước Mỹ thì tăng lên tới một kỷ lục mới: $31.05 tỷ, so với $28.09 tỷ trong Tháng Bảy; theo số liệu của Sở Quan Thuế công bố ngày Thứ Bảy, 8 Tháng Chín.

Nhiều lý do khiến số khiếm hụt mậu dịch của Mỹ đối với nước Tàu tăng thêm hơn 10% trong một tháng sau khi chính phủ Trump đã bắt đầu tăng thuế nhập cảng trên $34 tỷ hàng hóa Trung Quốc.

Một nguyên nhân là đồng đô la lên giá trong khi đồng nguyên của Trung Cộng xuống giá khiến người Mỹ mua hàng từ nước Tàu với giá rẻ hơn khi tính ra đô la. Một nguyên nhân quan trọng khác là các nhà nhập cảng từ Mỹ đã vội vã mua hàng trước khi chính phủ Donald Trump tấn công đợt thứ ba và thứ tư. Ông Trump báo trước sẽ áp dụng suất thuế nhập cảng cao hơn trên $200 tỷ, rồi $267 tỷ hàng Trung Quốc, sau hai đợt đầu $34 tỷ và $16 tỷ. Các nhà nhập cảng ở Mỹ muốn đổi nguồn cung cấp từ các nước khác họ cũng phải mất nhiều thời gian tham khảo phẩm chất, lượng giá và mặc cả; cho nên họ cần tích trữ hàng nhập cảng trước khi chiếc búa quan thuế hạ xuống.

Đồng nguyên của Trung Quốc đã mất giá 9% so với đô la Mỹ trong thời gian từ Tháng Tư đến Tháng Bảy, nhưng không thay đổi nhiều trong Tháng Tám; một phần vì Ngân Hàng Trung Ương ở Bắc Kinh đã tìm cách nâng giá đồng tiền của họ.

Vì đồng nguyên mất giá, trong Tháng Tám hàng xuất cảng từ Trung Quốc qua Mỹ đã tăng thêm 13.2% so với Tháng Tám năm ngoái. Trong Tháng Bảy, tỷ lệ gia tăng so với năm trước chỉ có 11.2%, theo nhật báo Wall Street Journal.

Đối với toàn thể thế giới thì trong tháng Tám nước Tàu đạt được số thặng dư mậu dịch $27.91 tỷ, thấp hơn con số $28.05 trong Tháng Bảy. (T.Đ)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT