Saturday, April 20, 2024

Khoa học gia Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại của Mỹ trị giá $1.8 tỷ

TULSA, Oklahoma (AP) – Các công tố viên tòa liên bang Mỹ hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Mười Hai, nói rằng một công dân Trung Quốc làm việc cho một công ty dầu hỏa ở tiểu bang Oklahoma vừa bị truy tố tội đánh cắp các bí mật thương mại.

Giới hữu trách nói rằng ônng Hongjin Tan, 35 tuổi, bị cáo buộc là đánh cắp các bí mật thương mại từ công ty, không nêu tên trong cáo trạng, có cơ sở nghiên cứu đặt tại vùng Tulsa.

Hồ sơ FBI nộp tại tòa nói rằng ông Tan lấy cắp các bí mật thương mại về một sản phẩm trị giá từ $1.4 tỷ tới $1.8 tỷ để đưa cho một công ty Trung Quốc, nơi đã mời ông này về làm việc với mức lương cao và tiền thưởng, với điều kiện là “các tin tức cung cấp phải chính xác.”

Giới hữu trách nói rằng ông Tan lấy cắp hàng trăm hồ sơ điện toán, gồm cả các bản báo cáo nghiên cứu liên quan đến việc sản xuất một “sản phẩm cho thị trường năng lượng.”

Các báo cáo nói trên không chỉ mô tả cách sản xuất sản phẩm “rất phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật cao,” mà còn cả các kế hoạch đưa ra bán trên thị trường, gồm cả Trung Quốc, cũng như cho các máy điện thoại di động và các hệ thống trữ điện dùng các cục pin loại lithium.

Tài liệu điều tra của FBI cho thấy công ty Trung Quốc mà ông Tan liên hệ có trụ sở đặt tại Hạ Môn (Xiamen) thuộc tỉnh Phúc Kiến.

Các tin tức trên Linkedln cho thấy ông Hongjin Tan là một khoa học gia làm việc tại trung tâm nghiên cứu Phillips 66 Research Center ở thành phố Bartlesville, nằm cách Tulsa chừng 41 dặm (khoảng 66 km) về hướng Bắc.

Bà Melissa Ory, phát ngôn viên cho công ty Phillips 66, có trụ sở chính đặt tại Houston, nói với hãng thông tấn AP rằng họ “đang hợp tác với FBI trong cuộc điều tra liên quan tới một cựu nhân viên ở Bartlesville.”

Hồ sơ tòa cho thấy ông Tan hiện bị giam và sẽ ra tòa tuần tới. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT