Friday, April 19, 2024

Khoa trưởng Y Khoa USC từng ‘có vấn đề về rượu, ma túy’

LOS ANGELES, California (NV)—Từ mấy năm nay, các nhân viên ban giảng huấn trường y khoa Kech School of Medicine tại đại học University of Southern California (USC) thường hay kể với nhau về những gì họ nhìn thấy ở vị khoa trưởng: đó là ông ta có vấn đề về rượu.

Một giáo sư kể lại nhìn thấy bác sĩ Carmen Puliafito ngả nghiêng và la hét trong bữa tiệc của trường. Một người khác cho hay ông Puliafito có vẻ say rượu trong buổi gặp gỡ bên ngoài trường, loạng choạng bước ra xe và lái đi, theo bài báo đăng trên tờ Los Angeles Times.

Một nhà nghiên cứu khác kể lại là tại một cuộc họp y khoa của trường Kech, vị khoa trưởng có vẻ say sưa, ngủ gục trên ghế.

Các than phiền về vấn đề rượu của ông Puliafito bắt đầu được gửi tới giới điều hành trường USC hơn năm năm trước đây. Và vào Tháng Ba năm 2016, nhà trường nhận được tố giác là ông Puliafito ở trong phòng khách sạn với một cô gái 21 tuổi, người bị quá liều ma túy. Ông Puliato từ chức khoa trưởng ba tuần sau đó.

Tuy nhiên, USC vẫn để ông Puliafito tiếp tục ở lại trường, nơi nhà bác sĩ mắt lừng danh thế giới này tiếp tục điều trị bệnh nhân. Nhà trường không báo cáo trường hợp của ông Puliafito với Hội Đồng Y Khoa tiểu bang California trong thời gian đó. Hội đồng này thường tạm treo giấy phép hành nghề của các bác sĩ nếu bị nghi ngờ là bị ảnh hưởng của rượu hay ma túy.

Trường USC không có biện pháp với ông Puliafito cho tới khi tờ LA Times đăng loạt bài điều tra hồi Tháng Bảy, cho thấy ông dùng cả rượu và ma túy thứ nặng, gồm cả methamphetamine. Kết quả cuộc điều tra của nhà trường sau đó cho thấy ông Puliafito dùng ma túy hầu như hằng ngày, ở trong khuôn viên trường Kech và các nơi khác.

Bác sĩ Nancy Jecker, giáo sư trường Y Khoa tại đại học University of Washington, cho hay các báo cáo về uống rượu say sưa, “cũng đủ để tạm ngưng quyền hành nghề của Bác Sĩ Puliafito cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.”

Bà nói rằng trong trường hợp này có hai sự lựa chọn rất rõ ràng: danh tiếng của nhà trường hay sức khỏe của người bệnh nhân.

Bác sĩ Puliafito hiện đang bị Hội Đồng Y Khoa tiểu bang California tạm treo giấy phép hành nghề để điều tra. (V.Giang)

TT Trump về Mỹ không dự Thượng Đỉnh Đông Á

MỚI CẬP NHẬT