Thursday, March 28, 2024

Không biết dùng máy điện toán, bác sĩ già mất quyền hành nghề

NEW LONDON, New Hampshire (AP) – Nữ bác sĩ Anna Konopka cho rằng hệ thống lưu trữ tài liệu của bà, với các tập hồ sơ đầy những trang giấy viết tay về bệnh trạng của những người từng đến để được khám bệnh, đủ để theo dõi tình hình sức khỏe của họ.

Nhưng Hội Đồng Y Khoa tiểu bang New Hampshire không đồng ý về lập luận này. Họ cho rằng cách gìn giữ hồ sơ, cấp toa thuốc cùng là các quyết định chuyên môn về y khoa của vị nữ bác sĩ 84 tuổi này không còn hợp thời nữa.

Một trong những điều làm họ quan tâm là khả năng sử dụng máy điện toán của bà, bị coi là yếu kém khiến bác sĩ Konopka không thể vào xem và biết được chương trình theo dõi thuốc mà tiểu bang buộc các bác sĩ phải sử dụng.

Chương trình này, được ban hành năm 2014, đòi hỏi những người ký giấy cho toa thuốc giảm đau có chất ma túy phải ghi danh để giảm tình trạng dùng thuốc quá liều.

Bác sĩ Konopka nộp lại giấy phép hành nghề hồi tháng qua và đưa đơn kiện ở tòa hôm Thứ Sáu để lấy lại giấy phép này.

Bà không có máy điện toán trong phòng mạch và cũng không biết cách sử dụng. Bà có hai tủ sắt trong căn phòng đợi nhỏ hẹp của căn nhà 160 năm tuổi này chứa hầu hết hồ sơ của các bệnh nhân. Chỉ dấu duy nhất về kỹ thuật tân tiến trong phòng này là chiếc điện thoại dây để trên bàn.

Theo tiểu bang New Hampshire, bác sĩ Konopka, người di cư từ Ba Lan sang Mỹ năm 1961, bị khiếu nại khi điều trị một bệnh nhân 7 tuổi có chứng hen suyễn. Bà để cho cha mẹ bệnh nhân này tự định liệu liều thuốc cho con của họ uống và cũng không cho thuốc steroids hít vào hàng ngày. Sau đó, có thêm mấy bệnh nhân khác cũng khiếu nại với Hội Đồng Y Khoa tiểu bang là bà không còn đủ khả năng hành nghề.

Trước khi tiểu bang thu hồi giấy phép, bà tự ý nộp lại, rồi đi kiện.

Ở thành phố New London, với khoảng 4,400 dân, bác sĩ Konopka cũng có nhiều bệnh nhân ưa thích bà. Bà sẵn sàng nhận bất cứ ai, có hay không có bảo hiểm, miễn họ trả được $50 tiền mặt.

Giới chức tiểu bang New Hampshire cho rằng bác sĩ Konopka từng bị khuyến cáo và có đủ thời giờ để đề nghị bác sĩ khác cho bệnh nhân của bà trước khi đóng cửa phòng mạch. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT