Thursday, April 18, 2024

Không cần mua gì, vẫn được ngồi trong tiệm Starbucks

SEATTLE, Washington (AP) – Công ty Starbucks vừa loan báo một quy định mới, theo đó cho phép bất cứ ai cũng có thể được ngồi trong tiệm hoặc sử dụng phòng vệ sinh, ngay cả khi họ không mua món gì.

Quy định mới này được đưa ra khoảng năm tuần sau khi có hai người đàn ông da đen bị bắt trong một tiệm Starbucks ở thành phố Philadelphia, do không mua gì khi ngồi ở nơi này.

Các giới chức điều hành công ty cho hay các quy định trước đây lỏng lẻo và không rõ ràng, để cho các quản lý tiệm có toàn quyền quyết định là có cho ngồi trong tiệm hay sử dụng phòng vệ sinh hay không.

Công ty Starbucks hôm 19 Tháng Năm 2018 nói rằng họ chỉ thị cho các nhân viên phải coi mọi người bước vào trong tiệm đều là khách hàng “cho dù là họ có mua gì hay không.”

Sự thay đổi này diễn ra một tháng sau khi một quản lý tiệm Starbucks tại Philadelphia gọi cảnh sát về hai người đàn ông da đen ngồi trong tiệm, đợi một người bạn khác, mà không mua gì.

Sau đó, công ty Starbucks loan báo tất cả mọi cửa tiệm của họ ở Mỹ đóng cửa vào trưa ngày 29 Tháng Năm để có cuộc huấn luyện về tránh không kỳ thị chủng tộc.

Hai người đàn ông kia bằng lòng dàn xếp để mỗi người được thành phố Philadelphia trả cho $1 cùng với lời xin lỗi. Họ cũng có thỏa thuận giàn xếp với Starbucks nhưng nội dung không được tiết lộ. (V.Giang)

Luật sư đòi nhân viên tiệm ăn nói tiếng Anh bị chủ đất đuổi

MỚI CẬP NHẬT