Tuesday, April 23, 2024

Không chịu đeo khẩu trang, tân tổng y sĩ Florida bị mời ra khỏi phòng họp

WEST PALM BEACH, Florida (NV) – Một thượng nghị sĩ tiểu bang Florida, đại diện cho Broward County và Palm Beach County, yêu cầu tân tổng y sĩ tiểu bang này rời khỏi phòng họp sau khi ông từ chối đeo khẩu trang.

Bà Tina Polsky (Dân Chủ), thượng nghị sĩ tiểu bang Florida, cho biết bà đã yêu cầu Bác Sĩ Joseph Ladapo và hai phụ tá ra khỏi văn phòng sau khi ông này từ chối đeo khẩu trang theo yêu cầu.

Bác Sĩ Joseph Ladapo (giữa), tân tổng y sĩ Florida. (Hình: Twitter@FLSurgeonGen)

Bà Polsky, vừa mới được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, lên tiếng yêu cầu Bác Sĩ Ladapo đeo khẩu trang vì bà “có bệnh nghiêm trọng.”

Hồi đầu tuần, ông Ladapo yêu cầu gặp Thượng Nghị Sĩ Polsky tại văn phòng của bà ở thủ phủ Tallahassee để xin lá phiếu ủng hộ trước phiên họp của Thượng Viện Florida nhằm chuẩn thuận chức vụ tổng y sĩ tiểu bang cho ông.

Sau khi nghe bà Polsky yêu cầu đeo khẩu trang, ông Ladapo đề nghị dời cuộc họp ra ngoài trời nhưng bà từ chối.

Bà Tina Polsky, thượng nghị sĩ tiểu bang Florida. (Hình: Twitter@TinaPolsky)

Bà Polsky yêu cầu đưa lý do vì sao không đeo khẩu trang, “ông Ladapo chỉ cười và không trả lời,” bà kể lại, “ông ta tỏ ra vẻ tự mãn, dù tôi đã nhắc vài lần rằng tôi bị bệnh rất nghiêm trọng, ông ta trả lời ‘không sao cả,’ giống như không nghe gì tôi nói cả.”

Trong lần họp báo hôm Thứ Năm vừa qua, Bác Sĩ Ladapo, người được ông Ron DeSantis, thống đốc Florida, đề cử vào chức vụ tổng y sĩ tiểu bang, bộc lộ quan điểm chống lại tất cả các quy định nhằm ngăn ngừa sự lây lan dịch COVID-19 tại nơi làm việc và biện luận nhân viên bị mất việc vì không chích ngừa sẽ đối mặt với vấn đề sức khoẻ còn nghiêm trọng hơn.

Đài NBC News nhận định trình bày trong cuộc họp báo của vị tân tổng y sĩ Florida chỉ là “tiếng vọng” những quan điểm của ông DeSantis. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT