Friday, March 29, 2024

Giá nhà cao, thuế nặng, dân California ùn ùn bỏ đi nơi khác

LOS ANGELES, California (NV) – Người dân tiểu bang California có thể vẫn còn yêu thích thời tiết ấm áp và bờ biển xinh đẹp của họ, nhưng ngày càng có nhiều người thấy không còn chịu nổi chi phí nhà cửa quá cao và thuế nặng nên ùn ùn bỏ đi nơi khác.

Họ tìm đến những nơi vật giá thấp hơn như Nevada, Arizona, và Texas, theo bản tin của CNBC.

“Không có nơi nào ở Mỹ mà bạn có thể tìm thấy thời tiết đẹp hơn ở đây,” theo lời ông Dave Senser, người sống nhờ vào khoản lợi tức cố định, gần San Luis Obispo, California và nay dự tính dời sang Las Vegas.

“Tiền thuê nhà ở đây thật quá cao, nếu bạn có thể kiếm ra nơi cho mình thuê nhà. Và chính quyền luôn tìm cách đánh thuế bạn cho đến chết thôi. Đó là tôi cảm thấy như vậy. Ít ra, ở Nevada người ta không đánh thuế lợi tức cấp tiểu bang. Và ít được phần nào đỡ phần đó,” ông Senser than phiền.

Ông Senser, 65 tuổi, người trước đây từng sống ở khu vực Đông của Vịnh San Francisco, cho hay “giá nhà ở và giá xăng tại Las Vegas thấp hơn nhiều. Chính quyền California không giúp đỡ gì cho những người như cá nhân tôi. Đó là lý do tại sao người ta đang bỏ tiểu bang ra đi.”

Theo các dữ kiện Thống Kê Dân Số, người rời bỏ California là thành phần có lợi tức thấp, không phải là giới có lợi tức cao, theo ông Christopher Thornberg, người thành lập công ty nghiên cứu Beacon Economics ở Los Angeles.

Ông nói rằng vấn đề nhà ở là lý do chính khiến người dân đang rời khỏi California, một điều dễ thấy qua các cuộc tranh giành mua nhà ở tiểu bang này.

Một cuộc nghiên cứu của USC Dornsife và tờ Los Angeles Times hồi năm qua cho thấy vật giá đắt đỏ, kể cả tiền thuê nhà, là vấn đề quan trọng nhất của tiểu bang California. Cuộc nghiên cứu cũng cho hay có tới hơn một nửa người dân California muốn hủy luật thuế xăng mới,  theo đó tăng lệ phí thêm tới 40%.

Trong 12 tháng qua, tiểu bang California tính chung đã bị mất đi hơn 138,000 người, trong khi Texas tăng hơn 79,000. Tiểu bang Arizona tính chung đã có thêm hơn 63,000 người, trong khi Nevada có thêm hơn 38,000, theo bản tin của CNBC.

Các con số từ sở thuế liên bang IRS cho thấy không chỉ người nghèo mà cả người trung lưu và người ở tuổi trung niên đang ra khỏi California, theo ông Joel Kotkin thuộc cơ quan Urban Futures tại trường đại học Chapman University ở Orange, California.

Hơn thế nữa, ông Kotkin nay tin rằng người giàu cũng bỏ California mà đi vì thuế cao và cũng vì luật thuế mới do phía Cộng Hòa đưa ra sẽ không cho họ còn được giảm tiền thuế liên bang do phải đóng thuế địa ốc tiểu bang quá cao như trước nữa, cũng theo CNBC. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Chỗ dựa an toàn cho những tâm tư của con gái”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT