Friday, April 19, 2024

Không Quân Mỹ gia tăng thử võ khí laser và microwave chống drone

WASHINGTON, D.C. (NV) – Không Quân Mỹ hôm Thứ Ba, 22 Tháng Giêng, loan báo sẽ mở rộng các cuộc thử nghiệm võ khí sử dụng tia laser và microwave để chống phi cơ, đặc biệt là các phi cơ không người lái, sau khi đạt thành công trong các cuộc thử nghiệm hạn chế mới đây.

Các cuộc thử nghiệm thời gian tới sẽ diễn ra tại bãi thử hỏa tiễn White Sands Missile Range ở tiểu bang New Mexico, theo Không Quân Mỹ.

Các cuộc thử nghiệm do Đoàn 704 Thử Nghiệm tiến hành, dùng tia microwave hay laser để bắn rơi các mục tiêu trên không, diễn ra sau khi có thành công lần đầu hồi Tháng Mười.

Ông John Cao, giám đốc lực lượng đặc nhiệm có tên “Directed Energy Combined Task Force,” cho biết đợt thử nghiệm đầu nhắm vào việc bảo vệ một phi trường quân sự chống lại các chiếc drone được điều khiển từ xa.

Ông nói rằng có hai hệ thống, sử dụng microwave và laser, được dùng để chống lại hơn 220 mục tiêu là các chiếc drone, gồm cả loại phi cơ thường và trực thăng.

Các cuộc thử nghiệm võ khí laser tại White Sands Missile Range đã chính thức được xác nhận từ ít nhất là năm 2009. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT