Thursday, March 28, 2024

Mỹ kiện công ty Fiat-Chrysler tội gian lận đo mức xả thán khí

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp Mỹ hôm Thứ Ba loan báo đưa đơn kiện công ty xe hơi Fiat-Chrysler, cáo buộc rằng công ty này dùng khí cụ đặc biệt để gian lận việc đo mức xả thán khí, cũng giống như từng thấy trên xe do Volkswagen chế tạo và bị khám phá hồi năm ngoái.

Đơn kiện của Bộ Tư Pháp nói rằng công ty Fiat-Chrysler gắn các khí cụ này lên khoảng 104,300 xe 3L EcoDiesel, kể cả xe bán tải Dodge 1500 đời 2014-2016 và Jeep Grand Cherokee.

Đơn kiện của Bộ Tư Pháp cho hay các khí cụ này giúp chiếc xe chỉ hoạt động ở mức được cho phép khi thử ‘smog check’, vi phạm luật Không Khí Trong Sạch của liên bang Mỹ.

Công ty Volkswagen AG hồi năm ngoái cũng bị kiện vì có hành động gian dối tương tự. Công ty Đức này phải trả hàng tỉ đô la để giàn xếp vụ kiện.

Công ty Fiat-Chrysler hôm Thứ Ba tỏ ý thất vọng khi bị chính phủkiện và sẽ nhất quyết chống lại cáo buộc cho rằng họ cố tình gian lận các cuộc thử nghiệm mức độ xả thán khí. (V.Giang)

Âm mưu bán tài liệu bí mật vệ tinh cho Nga, kỹ sư Mỹ bị bắt

MỚI CẬP NHẬT