Friday, April 19, 2024

Kiện sheriff vì con chết sau khi đã gọi 911 năm lần

LOS ANGELES (KABC) – Một gia đình gọi điện thoại cấp cứu 911 năm lần vì đứa con 11 tuổi lên cơn suyễn, nhưng xe cứu thương đến quá trễ khiến em bé gái qua đời, đã đệ đơn kiện Quận Los Angeles và người sheriff có trách nhiệm.

Tai nạn xẩy ra từ ngày trước lễ Giáng Sinh năm ngoái. Em Ashley Flores lên cơn ho suyễn, cô chị đã gọi 911, và người phó sheriff đã chuyển lời cấp cứu tới sở cứu hỏa chứ không chuyển cho tóan cấp cứu của sở này. Sở Cứu Hỏa không ai trả lời, cô chị phải gọi đi gọi lại năm lần, trong khi cả gia đình chờ đợi. Phải 15 phút sau một người khác trong gia đình mới nói chuyện được với toàn cấp cứu của sở cứu hỏa.

Ông Dale Galipo, luật sư của gia đình nói vị bác sĩ tại bệnh viện nghĩ rằng em Ashley có thể sống nếu phản ứng của hệ thống 911 nhanh chóng hơn. Thứ Ba 22 tháng 5 vừa qua, gia đình Flores nói họ kiện quận Los Angeles và người chịu trách nhiệm là Sheriff Jim McDonnell, trong thời hạn 45 ngày sắp tới.

Luật sư Vicki Sarmiento nói rằng văn phòng cấp cứu tại đường Century được thanh tra trong ba năm qua và đều bị coi là không đúng tiêu chuẩn. Do đó cả quận và vị sheriff chỉ huy phải chịu trách nhiệm.

Sheriff McDonnell đã liên lạc và ngỏ lời chia buồn với gia đình Flores, và đang mở cuộc điều tra về sự kiện này. (Đ.T)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, 23 tháng 5 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT