Saturday, April 20, 2024

Kim Jong Un gửi thư ‘nồng ấm’ tới TT Trump, đề nghị có cuộc gặp lần nữa

WASHINGTON, D.C. (NV) – Tổng Thống Donald Trump vừa nhận được một lá thư từ Chủ Tịch Nhà Nước Bắc Hàn, ông Kim Jong Un, với nội dung “rất nồng ấm, rất tích cực” (very warm, very positive), đề nghị có cuộc gặp thứ nhì, và Tòa Bạch Ốc đang xem xét ngày giờ, theo lời phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, bà Sarah Sanders, hôm Thứ Hai, 10 Tháng Chín.

Hai quốc gia hiện đang tiếp tục có các cuộc thảo luận về chương trình phát triển võ khí nguyên tử của Bắc Hàn kể từ sau khi có cuộc họp thượng đỉnh của lãnh đạo hai nước tại Singapore hồi Tháng Sáu năm nay.

Kết quả cuộc họp đó bị chỉ trích là không có chi tiết rõ ràng về việc Kim sẽ làm gì để từ bỏ võ khí nguyên tử, vốn từng được dùng để đe dọa Mỹ.

Tổng Thống Nam Hàn, ông Moon Jae-in hiện dự trù sẽ có cuộc gặp lần thứ ba với Kim trong tuần tới ở Bình Nhưỡng, và chính phủ của ông đang thúc đẩy việc có một cuộc họp tay ba, có sự hiện diện của Tổng Thống Trump, để đưa ra tuyên cáo chung chấm dứt cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953.

Cuộc chiến này chấm dứt bằng một cuộc đình chiến, chứ không có thỏa thuận hòa bình, khiến trên lý thuyết quân đội Liên Hiệp Quốc, gồm cả Nam Hàn, vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh với Bắc Hàn.

Trong cuộc họp báo ngày Thứ Hai tại Tòa Bạch Ốc, nữ phát ngôn viên Sanders nói rằng việc Bắc Hàn tổ chức cuộc duyệt binh mới đây để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quốc gia mà không thấy đưa ra các hỏa tiễn liên lục địa là điều khích lệ vì là “chỉ dấu của sự thành tâm.” (V.Giang)

Bão Florence có thể gây thiệt hại nặng nhất cho North Carolina trong 60 năm

MỚI CẬP NHẬT