Thursday, April 18, 2024

Kinh tế Hoa Kỳ phát triển mạnh trong quý 2: tăng 4.1%

WASHINGTON, D.C. (AP) – Mức phát triển của nền kinh tế Hoa Kỳ tăng vọt trong quý 2, từ Tháng Tư cho tới Tháng Sáu, ở mức 4.1%.

Đây là mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2014 tới nay và được thúc đẩy nhờ vào sự chi tiêu của dân Mỹ có tiền giảm thuế, cũng như do các nhà xuất cảng vội vàng chuyển giao hàng hóa cho khách hàng ngoại quốc trước khi mức thuế quan mới có hiệu lực.

Trong bản báo cáo đưa ra tại Washington, D.C. vào sáng ngày Thứ Sáu, 27 Tháng Bảy, Bộ Thương Mại Hoa Kỳ cho hay tăng trưởng tổng sản lượng nội địa (GDP) đã lên cao nhất kể từ khi có được mức 4.9% vào quý 3 của năm 2014.

Tổng Thống Donald Trump đang tiên đoán rằng mức tăng trưởng sẽ còn tiếp tục nhờ vào chính sách kinh tế của ông.

Tuy nhiên các kinh tế gia lại nói rằng nhịp độ phát triển như từ Tháng Tư đến Tháng Sáu vừa qua sẽ không thể lập lại. Họ tiên đoán rằng phần còn lại của năm 2018 sẽ có sự phát triển chậm hơn, khoảng 3%, nhưng cũng được coi là tốt đẹp.

Ông Trump, trong chuyến đi Iowa và Illinois hôm Thứ Năm nói rằng mức phát triển “sẽ còn cao hơn.”

Mức chi tiêu của người dân Mỹ, chiếm vào khoảng 70% các hoạt động kinh tế trong nước, có sự tăng trưởng là 4%, sau khi chỉ đạt được 0.5% trong quý 1. Người dân bắt đầu dùng tiền có được từ sau vụ giảm thuế trị giá $1.5 ngàn tỷ hồi Tháng Mười Hai năm ngoái để mua xe và các món hàng có giá cao khác.

Một yếu tố khác giúp đẩy mạnh GDP trong quý 2 là vì các nhà xuất cảng đậu nành cũng như các sản phẩm khác từ Hoa Kỳ đã cố nhanh chóng giao hàng trước khi các biện pháp trả đũa thương mại bắt đầu có hiệu lực. Mức xuất cảng của Hoa Kỳ tăng ở mức 9.3% trong quý 2. (V.Giang)

Điểm tin buổi sáng ngày 27 tháng 7 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT