Thursday, March 28, 2024

Kỹ nghệ xe hơi Mỹ kêu gọi không tăng thuế xe nhập cảng

WASHINGTON, DC (NV) – Giới lãnh đạo công ty, nghiệp đoàn và các nhà ngoại giao quốc tế hiện đang cùng nhau kêu gọi Bộ Thương Mại Hoa Kỳ là chớ tiến hành việc tăng thuế quan 25% đánh vào xe hơi nhập cảng.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, trong số 44 người điều trần trước các giới chức Bộ Thương Mại, chỉ có một người đồng ý với biện pháp tăng thuế quan.

Đa số các người khác nói rằng việc tăng thuế quan sẽ khiến giá xe lên cao hơn và sẽ gây trở ngại cho nỗ lực tạo công ăn việc làm cũng như có các sáng kiến mới.

Đáp lại lời kêu gọi của Bộ Thương Mại là công chúng góp ý về đề nghị tăng thuế nhập cảng, chỉ có ba trong số hơn 2,300 người gởi ý kiến vào nói ủng hộ việc này.

Ông John Bozzella, chủ tịch Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Xe Toàn Cầu, nói không một công ty sản xuất xe, hoặc công ty sản xuất phụ tùng nào, ở Hoa Kỳ muốn có sự tăng thuế này.

Bà Jennifer Thomas, thuộc liên minh Alliance of Automobile Manufacturers, nói việc tăng thuế quan sẽ khiến giá xe nhập cảng tăng khoảng $6,000 và xe sản xuất nội địa tăng khoảng $2,000. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thiên đường ẩm thực ở Âu Châu”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT