Wednesday, April 24, 2024

Bugatti Baby trở lại dịp kỷ niệm 110 năm, chỉ 500 chiếc, giá từ $36,000

NEW YORK, New York (NV) – Lật lại trang sử cũ, một lần nữa, hãng Bugatti đang bán các phiên bản thu nhỏ của một mẫu xe yêu thích, xe đua Type 35 Grand Prix.

Những chiếc xe mới vừa sản xuất, kỷ niệm 110 năm thành lập, được Bugatti chế tạo theo phiên bản ban đầu gồm 500 chiếc, theo trang Barrons.com cho biết hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Mười Một.

Bugati Baby II Pur Sang, giá khởi đầu $71,000. (Hình: Bugattibaby)

Phiên bản Baby chạy bằng điện đầu tiên có kích thước bằng một nửa chiếc xe thật ngoài thị trường được ông Ettore Bugatti, người sáng lập, chế tạo để đáp lại lời cầu xin từ Roland, cậu con trai 4 tuổi của ông.

Dự án chỉ một chiếc xe đồ chơi dành riêng cho trẻ em này lại được nhanh chóng phát triển và cuối cùng Bugatti đã sản xuất 500 chiếc Bugatti Baby (còn được gọi là Kiểu 52) từ năm 1927 đến năm 1936.

Các chiếc Bugatti Baby đầu tiên được nhắm đến trẻ em lứa tuổi từ 6 đến 8, và sử dụng một bình điện 12-volt gắn phía sau đạt được tốc độ 11 dặm một giờ.

Những chiếc Bugatti Baby đợt đầu được giới sưu tầm xem như là một cổ vật, nhà đấu giá RM Sotheby’s bán một chiếc Baby đời 1929 với giá $31,625.

Chiếc Bugatti Type 35 nguyên thủy là chiếc xe đua thành công nhất trong lịch sử. (Hình: Bugattibaby)

Chiếc Baby II ra mắt tại California tại đại lý Bugatti ở thành phố Newport Beach và Beverly Hills vào tuần lễ này.

Bugatti Baby II có ba loại: hạng cơ bản: $36,000 giá khởi đầu; hạng trung Vitess: $53,000; thượng hạng Pur Sang: $71,000. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT