Friday, April 19, 2024

Kỹ thuật mới giúp công nhân giảm thương tật

WAYNE, Michigan (NV) – Robot từng thay thế nhiều công nhân ngành chế tạo nhưng kỹ thuật mới đang được hãng xe hơi Ford thử nghiệm, hy vọng giúp người công nhân bớt đau nhức do làm việc lập lại cùng động tác trong suốt nhiều năm.

Hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Năm nói rằng công nhân tại hai công ty Ford và Ekso đang thử nghiệm với các “exoskeleton,” tức bộ sườn cơ khí mang ở phần trên cơ thể của người công nhân, được thiết kế với mục đích giảm thương tật và gia tăng hiệu năng sản xuất.

Giá thành của mỗi exoskeleton chưa được tiết lộ.

Exoskeleton khoác lên như một áo vét nhẹ, nâng đỡ người công nhân khi họ thao tác ở phía cao trên đầu, trợ giúp lực nâng đến 6.8 kg cho mỗi cánh tay và dùng lò xo xoắn để gánh sức chịu nơi hai bả vai của người công nhân.

Người đeo trang cụ này sẽ cảm thấy như mang một ba lô rỗng nhưng lại giúp họ cầm một mỏ lết nặng, đưa thẳng tới phía trước lâu chừng nào cũng được mà không hề thấy mệt.

Công ty Ekso thoạt đầu phát triển exoskeleton cho quân đội và y khoa nhưng mới hướng sang ngành chế tạo và xây dựng vào năm 2013.

Ông Paul “Woody” Collins, 51 tuổi, là công nhân tại nhà máy Ford ở Wayne từ 23 năm nay, công việc của ông là vặn bù loong và gắn phụ tùng vào bên dưới của hai kiểu xe Ford Focus và C-Max, và ông phải đưa tay lên khỏi đầu khoảng một triệu lần mỗi năm.

Từ khi mang exoskeleton vào từ hồi Tháng Năm, ông không còn phải đắp nước đá và chườm nóng ở cổ ba hoặc bốn ngày mỗi tuần, đồng thời cảm thấy khỏe sau giờ làm việc thay vì suy nhược như trước đây.

Ford Motors, công ty chế tạo xe hơi lớn hàng thứ nhì của Mỹ, từng nghiên cứu trong suốt nhiều năm làm sao để giảm bớt mức thương tật của công nhân và exoskeleton là bước mới nhất trong tiến trình nghiên cứu ấy. (TP)

Nga cũng dùng Twitter để ảnh hưởng cuộc trưng cầu dân ý Brexit

MỚI CẬP NHẬT