Thursday, March 28, 2024

Đô la Mỹ xuống vì lạm phát chưa cao

NEW YORK (NV) – Đồng đô la Mỹ đã xuống giá 0.1% trong ngày Thứ Hai 12 tháng Ba năm 2018, theo Chỉ số WSJ Dollar Index của nhật báo The Wall Street Journal; chỉ số này so sánh giá Mỹ kim với 16 thứ tiền tệ khác trên thế giới.

Cụ thể, đô la Mỹ xuống giá so với đồng Yen của Nhật Bản và đồng Euro của một số nước châu Âu.

Theo nhật báo tài chánh The Wall Street Journal, nguyên nhân khiến đô la xuống là vì thị trường chưa đoán chắc được mức lạm phát ở Mỹ có lên mạnh hay không, dù có một số dấu hiệu báo động. Thí dụ, ngày Thứ Sáu đô la đã xuống khi bộ Lao Động Mỹ loan báo lương trung bình trong tháng Hai của dân Mỹ đã tăng thêm 2.6%, so với một năm trước đó. Lương bổng tăng là một dấu hiệu lạm phát sẽ tăng. Kèm theo đó là số người làm việc cũng tăng lên 313 ngàn, con số cao nhất kể từ tháng Bẩy năm 2016; có nghĩa là người lao động có thế mạnh đòi tăng lương nữa.

Người ta phải chờ ngày Thứ Ba, bộ Lao Động sẽ thông báo chỉ số giá sinh hoạt tăng lên bao nhiêu, lúc đó thị trường mới biết chắc lạm phát sẽ lên mạnh hay vừa phải.

Tin tức về giá sinh hoạt sẽ ảnh hưởng trên quyết định của Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) tăng lãi suất bao nhiêu lần trong năm nay. Hội Đồng Tiền Tệ của Fed sẽ họp vào ngày 21 tháng Ba, và sau đó thị trường có thể biết lãi suất sẽ tăng bốn lần trong năm 2018, hay chỉ có ba lần, như đã dự trù. Nếu lạm phát có triển vọng lên cao thì Ngân Hàng Trung Ương sẽ tăng lãi suất để giảm bớt số tiền người ta có thể vay và sử dụng, ngăn không cho giá cả và lương bổng lên cao.

Khi lãi suất tăng lên, giá trị của đồng tiền sẽ lên theo, vì nhiều người muốn đổi lấy đồng tiền đó mà đầu tư, kiếm lời. Hiện nay, vì chưa biết chắc lạm phát có lên cao không cho nên giá đồng đô la Mỹ vẫn còn tiếp tục xuống, sau khi đã mất giá 2.5% trong năm qua. (Đ.T)

Việt Nam sắp ký đối tác chiến lược với Úc

MỚI CẬP NHẬT