Friday, March 29, 2024

Oanh tạc cơ B1-B tái xuất hiện trên bầu trời Nam Hàn

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Quân đội Mỹ hôm Thứ Tư đưa hai oanh tạc cơ B1-B đến bay trên bầu trời Nam Hàn, lần thứ nhì trong hai tuần lễ, nhằm biểu dương sức mạnh quân sự tiếp theo việc Bắc Hàn thử nguyên tử hồi đầu tháng này.

Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở Triều Tiên cho hay một trong hai chiếc B-1B này đáp xuống phi trường quân sự Osan, nằm cách biên giới với Bắc Hàn khoảng 120 cây số, tuy nhiên không cho biết khi nào phi cơ này sẽ quay trở về căn cứ Andersen Air Force Base ở đảo Guam.

Những chuyến bay đến Nam Hàn đang ngày càng diễn ra nhiều hơn khi tình trạng căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên đang lên cao.

Mỹ cũng đã cho hai chiếc B1-B bay trên không phận Nam Hàn hôm 13 Tháng Chín vừa qua.

Tư lệnh Sư Đoàn 7 Không Quân Mỹ ở Nam Hàn, Trung Tướng Thomas Bergeson, cho hay “điều mà chúng tôi cho thấy ngày hôm nay chỉ là một khí cụ trong số nhiều lựa chọn mà chúng tôi đang có.”

Hãng thông tấn KCNA của Bắc Hàn gọi chuyến bay của oanh tạc cơ Mỹ là sự đe dọa nguyên tử, khiến họ phải phát triển võ khí nguyên tử để chống lại.

Các phi cơ B1-B của Mỹ hiện không mang theo bom nguyên tử theo như thỏa ước giải giới đã ký kết. (V.Giang)

Mời độc giả xem thêm video: Băng đảng Mexico dùng bazooka tự chế “bắn” ma túy vào Mỹ

MỚI CẬP NHẬT