Thursday, March 28, 2024

Lại một gia đình bị đuổi khỏi chuyến bay vì không nhường chỗ

LOS ANGELES, California (NV) – Một gia đình bị đuổi khỏi một chuyến bay và bị hăm dọa bắt giam, vì không chịu cho đứa con hai tuổi nhường chỗ!

Theo NBC News, cặp vợ chồng Brian và Brittany Schear, dân Huntington Beach, California, cho biết, họ cùng hai con nhỏ đã vào bên trong máy bay hãng Delta Airlines, đi từ Maui, Hawaii, đến Los Angeles, vào hôm 23 Tháng Tư. Nhưng cả gia đình bị đuổi xuống sau một cuộc cãi vã với các tiếp viên.

Theo lời ông Brian, thoạt đầu ông mua một vé cho đứa con trai lớn, tuổi thiếu niên; nhưng sau đó ông quyết định cho cậu con về vì muốn lấy chỗ ấy cho đứa em mới hai tuổi. Trước khi lên máy bay ông Brian đã giải thích với nhân viên Delta và được họ sắp xếp để gồm hai vợ chồng và hai em bé một và hai tuổi và có thể ngồi cạnh nhau.

Nhưng sau đó trong máy bay, một tiếp viên bảo họ phải nhường chỗ của em bé hai tuổi cho một khách đi vé chờ. Họ nói vì chỗ ghế này đứng tên người con trai lớn không có mặt, cho nên không còn giá trị nữa.

Cặp vợ chồng từ chối, nói rằng họ đã trả tiền cho chỗ ngồi ấy. Đến đó thì nhân viên Delta dọa rằng, theo luật liên bang, nếu không chấp hành họ sẽ bị giam tù, con họ sẽ được gửi vào trung tâm coi sóc thiếu nhi.

Cả gia đình sau đó bị đuổi khỏi chuyến bay và không được bồi hoàn tiền vé. Chuyện xảy ra sau nửa đêm và gia đình ông Brian phải tự tìm xe, lấy khách sạn, và mua vé cho chuyến bay khác vào ngày hôm sau.

Sáng Thứ Năm hai vợ chồng công bố đoạn video kể câu chuyện trên lên Internet. Chiều tối Thứ Năm, công ty Delta thông cáo rằng họ lấy làm tiếc về kinh nghiệm mà gia đình này gặp phải và đề nghị sẽ đền bù thiệt hại.

Vụ này xảy ra chỉ một tuần sau khi hãng United Airlines đạt thỏa thuận đền bù một khoản tiền không được tiết lộ cho Bác Sĩ David Đào, người hành khách bị lôi ra khỏi máy bay một cách tàn nhẫn. (T.P)

Trung tá gốc Đài Loan tiêu tan binh nghiệp vì tội tiết lộ bí mật quốc phòng

MỚI CẬP NHẬT