Thursday, March 28, 2024

TT Trump tính đề cử chánh văn phòng làm bộ trưởng Cựu Chiến Binh

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump đang tìm người để đề cử vào chức bộ trưởng Bộ Cựu Chiến Binh, có thể là một cựu dân biểu Cộng Hòa, một tổng giám đốc điều hành bệnh viện, và chánh văn phòng của ông, Đại Tướng John Kelly, báo mạng The Hill cho biết hôm Thứ Ba, dẫn một số nguồn tin bên trong Tòa Bạch Ốc.

Bác Sĩ Ronny Jackson, bác sĩ riêng của tổng thống, tuần trước rút lui sau khi được ông Trump đề cử, vì bị tố cáo một số việc làm trái đạo đức và say xỉn.

Tổng thống công khai nói rằng ông cần một người có “khả năng chính trị” để điều hành một bộ có 370,000 nhân viên.

Một người thân cận với Tòa Bạch Ốc nói rằng, lần này, tổng thống muốn có một ứng cử viên có được sự ủng hộ mạnh mẽ của Thượng Viện.

Tướng Kelly, chính thức làm chánh văn phòng hồi năm ngoái, với một sứ mệnh điều chỉnh lại trật tự trong Tòa Bạch Ốc.

Trước đó, ông được đề cửa làm bộ trưởng Bộ Nội An, và được Thượng Viện chuẩn thuận với tỉ lệ phiếu 88 thuận, 11 chống.

“Lâu nay có nhiều thảo luận giữa nhân viên cao cấp và tổng thống, trực tiếp tới chuyện có thể là Tướng Kelly sẽ đi qua đó (Bộ Cựu Chiến Binh),” một người biết chuyện nói với The Hill.

Tổng thống lâu nay có vẻ không hài lòng với cách làm việc của ông Kelly, và tìm cách qua mặt ông tướng này khi ông Trump muốn nói chuyện với các phụ tá khác trong Tòa Bạch Ốc.

Tuy nhiên, nếu chuyển ông Kelly sang chỗ khác, ngay cả trong nội các, sẽ không tránh khỏi lộn xộn trong Tòa Bạch Ốc vì thay đổi quá nhiều.

Tòa Bạch Ốc không trả lời phỏng vấn của The Hill liên quan đến chuyện tổng thống có chọn ông Kelly để đứng đầu Bộ Cựu Chiến Binh hay không. (Đ.D.)

TT Trump bực mình vì câu hỏi điều tra ông bị lộ ra công chúng

MỚI CẬP NHẬT