Friday, March 29, 2024

Lãnh đạo công ty Anh xác nhận có xen vào bầu cử Mỹ

LONDON, Anh (NV) – Trong một băng video được thu lén, và được công bố hôm Thứ Ba, ông Alexander Nix, tổng giám đốc vừa bị ngưng chức của công ty Cambridge Analytica ở Anh, nói rằng cuộc vận động trên mạng của công ty này đóng một vai trò quyết định trong chuyện ông Donald Trump thắng cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ năm 2016, theo Reuters.

Phát biểu của ông Nix, mà Reuters nói rằng không thể xác định tính xác thực, có thể tạo ra vấn đề cho công ty Facebook Inc.

Facebook hiện đang bị các nhà lập pháp ở cả Mỹ lẫn Anh yêu cầu ra điều trần, liên quan vụ Cambridge Analytica sử dụng trái phép thông tin cá nhân của 50 triệu người sử dụng trang mạng xã hội này để nhắm vào cử tri Mỹ.

Trị giá cổ phiếu của Facebook rớt điểm hai ngày liên tiếp, mỗi ngày 2.5%, tổng cộng mất $60 tỷ, vì giới đầu tư lo ngại vụ này có thể làm hại uy tín của công ty, giảm quảng cáo, và có thể bị chính phủ kiểm soát chặt hơn.

Hôm Thứ Ba, hội đồng quản trị của Cambridge Analytica ngưng chức ông Nix, ngay sau khi đài truyền hình Channel 4 của Anh phơi bày cung cách làm việc của công ty.

Ông Nix kể rằng công ty do ông lãnh đạo làm tất cả nghiên cứu, phân tích, và nhắm vào một số cử tri cho cuộc vận động của ông Trump qua các chương trình truyền hình và kỹ thuật số.

Ông cũng khoe là ông gặp ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa “nhiều lần.”

Phát biểu của ông Nix “không đại diện giá trị hoặc hoạt động của công ty và sự ngưng chức đối với ông cho thấy sự nghiêm trọng mà chúng tôi thấy trong vụ vi phạm này,” Cambridge Analytica nói qua một tuyên bố đưa ra hôm Thứ Ba.

Cambridge Analytica bác bỏ mọi tố cáo của giới truyền thông, và nói rằng họ hủy bỏ tất cả dữ kiện, sau khi biết rằng những gì họ có được bảo vệ theo quy định của luật pháp.

Ông Brad Parscale, cố vấn chính về truyền thông kỹ thuật số của ông Trump năm 2016 và là người liên lạc thường xuyên với Cambridge Analytica, không hồi âm khi Reuters gọi để hỏi về tuyên bố của ông Nix.

Ông Jared Kushner, con rể và là cố vấn cao cấp của tổng thống Mỹ, là người phụ trách cuộc vận động qua truyền thông kỹ thuật số của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử. Một cựu cố vấn của ông Trump nói rằng chính ông Kushner đưa công ty Cambridge Analytica vào cuộc vận động tranh cử. Luật sư của ông Kushner không trả lời khi Reuters gọi điện thoại phỏng vấn.

Ông Christopher Wylie, một cựu nhân viên của Cambridge Analytica và từng là người “huýt còi” về các công việc sai trái tại công ty, nói với nhật báo The Washington Post hôm Thứ Ba là ông Steve Bannon, cựu chủ tịch ủy ban tranh cử của ông Trump và từng là chiến lược gia cho tổng thống, trông coi hoạt động của Cambridge Analytica trong thời kỳ đầu sau khi công ty này lấy được 50 triệu dữ kiện thông tin của Facebook. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT